Quân đội Chad tiêu diệt 123 phần tử Boko Haram ở Cameroon

Quân đội Cộng hòa Chad ngày 31/1 cho biết 123 phần tử Boko Haram đã bị tiêu diệt khi nhóm phiến quân Hồi giáo này tấn công một đội quân của quân đội Chad tại miền Bắc Cameroon.
Quân đội Chad tiêu diệt 123 phần tử Boko Haram ở Cameroon ảnh 1Các tay súng Boko Hara. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quân đội Cộng hòa Chad ngày 31/1 cho biết 123 phần tử Boko Haram đã bị tiêu diệt khi nhóm phiến quân Hồi giáo này tấn công một đội quân của quân đội Chad tại miền Bắc Cameroon.

Theo tuyên bố của quân đội Chad được đọc trên truyền hình quốc gia, đã có 3 binh sỹ Chad thiệt mạng và 12 binh sỹ bị thương trong các vụ tấn công do Boko Haram tiến hành trong 2 ngày 30 và 31/1 gần thị trấn biên giới Fotokol.

Tuyên bố nêu rõ các lực lượng của Chad đã đẩy lùi lực lượng phiến quân.

Trước mối đe doạ ngày một lớn từ Boko Haram, Chad đã kêu gọi các nước trong khu vực thành lập một liên minh mở rộng nhằm đối phó với nhóm Hồi giáo cực đoan này.

Tổng thống nước này Idriss Deby còn bày tỏ ý định giúp Nigeria giành lại thành phố chiến lược Baga, nằm trên Hồ Chad, từ tay Boko Haram.

Hôm 17/1, Chad đã điều binh sỹ và xe quân sự tới Cameroon để đối phó với Boko Haram.

Ngày 28/1, quân đội Chad cũng đã triển khai quân tại thị trấn Fotokol, gần biên giới Chad và đối diện với thị trấn Gamboru của Nigeria hiện đang bị Boko Haram kiểm soát.

Boko Haram thường xuyên tấn công Fotokol từ căn cứ của chúng tại Gamboru, cách Fotokol chỉ khoảng 500 mét.

Boko Haram đã trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Nigeria từ năm 2009 khi nổi dậy đòi thành lập một nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc.

Sự trỗi dậy của lực lượng này không chỉ ảnh hưởng đến Nigeria mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến 3 nước láng giềng gồm Cameroon, Chad và Niger.

Bạo lực liên quan tới Boko Haram đã cướp đi sinh mạng của hơn 13.000 người và khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Ngày 30/1, Liên minh châu Phi (AU) cũng đã kêu gọi các nước Cameroon, Chad, Niger, Nigeria và Benin triển khai 7.500 binh sỹ tham gia lực lượng đặc nhiệm chung nhằm đối phó với phiến quân Hồi giáo Boko Haram./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục