Quân đội Israel tuyên bố đóng hai cửa khẩu giáp Dải Gaza

Quân đội Israel ngày 2/11 thông báo nước này đã đóng hai cửa khẩu với Gaza sau khi một quả rocket bắn từ dải đất của Palestine này rơi xuống lãnh thổ Israel.
Quân đội Israel tuyên bố đóng hai cửa khẩu giáp Dải Gaza ảnh 1Xe tải chở vật liệu xây dựng qua cửa khẩu Kerem Shalom của Israel vào Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Quân đội Israel ngày 2/11 thông báo nước này đã đóng hai cửa khẩu với Gaza sau khi một quả rocket bắn từ dải đất của Palestine này rơi xuống lãnh thổ Israel.

Một nữ phát ngôn viên quân đội Israel cho biết Tel Aviv đã đóng cửa khẩu Erez và Kerem Shalom và chỉ mở hai cửa khẩu này cho việc vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo.

Theo nữ phát ngôn viên này, biện pháp trên được đưa ra sau khi một quả rocket bắn từ Gaza đã rơi vào khu vực Eshkol, miền Nam Israel ngày 31/10, song không gây thương vong hay thiệt hại nào.

Đây là vụ tấn công đầu tiên vào lãnh thổ Israel kể từ hôm 16/9 và là vụ thứ 2 kể từ khi chấm dứt cuộc chiến kéo dài 50 ngày của Nhà nước Do Thái nhằm vào lực lượng tại Gaza.

Cuối tháng Tám vừa qua, với sự trung gian của Ai Cập, Israel và Palestine đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn vô thời hạn tại Gaza, chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 50 ngày giữa phong trào Hamas kiểm soát vùng lãnh thổ này và quân đội Israel làm ít nhất 2.140 người dân Palestine và 73 người Israel thiệt mạng.

Hai bên dự kiến sớm nối lại các cuộc đàm phán tại Cairo trong nỗ lực duy trì lệnh ngừng bắn này có hiệu lực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục