Quân đội Mali sẽ được triển khai trở lại ở miền Bắc

Chính quyền Mali cho biết quân đội nước này sẽ được triển khai trở lại tại thị trấn miền Bắc Kidal để giành lại quyền kiểm soát từ các tay súng phiến quân.
Binh sỹ Mali tại một sự kiện ở Bamako ngày 22/9/2018. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Binh sỹ Mali tại một sự kiện ở Bamako ngày 22/9/2018. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Chính quyền Mali hôm 7/2 xác nhận, quân đội nước này sẽ được triển khai trở lại trước ngày 10/2 tại thị trấn miền Bắc Kidal - vốn từ lâu được coi là biểu tượng của sự thiếu kiểm soát của chính phủ.

Một ủy ban hỗn hợp - bao gồm đại diện của quân đội, cựu phiến quân, Liên hợp quốc và một số nhân tố nước ngoài - đã khẳng định, quân đội Mali sẽ có mặt ở Kidal vài ngày sau khi xuất phát từ thị trấn Gao, cách đó khoảng 200km về phía Nam.

[Căn cứ quân sự ở Mali bị tấn công, 15 nhân viên an ninh thiệt mạng]

Những đơn vị tương tự sẽ được triển khai đến các thành phố ở miền Bắc, bao gồm Menaka, Gao, Timbuktu sau khi quân đội Mali có mặt ở Kidal.

Phiến quân đã chiếm được phần lớn miền Bắc của quốc gia Tây Phi trên kể từ năm 2012. Xung đột và tình trạng bất ổn an ninh đã lan ra miền Trung Mali và sang các nước láng giềng như Burkina Faso và Niger.

Bất chấp sự hiện diện của quân đội nước ngoài - gồm lực lượng Barkhane của Pháp và lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc, các vùng đất rộng lớn ở miền Bắc Mali vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục