Quân đội Nga và Myanmar nhất trí tăng cường hợp tác nhiều mặt

Tại cuộc gặp bên lề hội thao quân sự quốc tế Army Games 2019, Đại tướng Sergei Shoigu và Thống tướng Min Aung Hlaing đã nhất trí xây dựng mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa quân đội Nga và Myanmar.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 17/8, Đại tướng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga đã có cuộc hội đàm với Thống tướng Min Aung Hlaing, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar bên lề hội thao quân sự quốc tế Army Games 2019.

Tại cuộc gặp, Đại tướng Sergei Shoigu và Thống tướng Min Aung Hlaing đã nhất trí xây dựng mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa quân đội hai nước.

Bộ trưởng Sergei Shoigu đã cảm ơn sự hiện diện của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar tại lễ bế mạc Army Games 2019 diễn ra tại công viên quân sự Patriot ở ngoại ô Moskva.

[Nga và Myanmar nhất trí về thương vụ bán máy bay tiêm kích Su-30]

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc hội đàm giữa lãnh đạo quân sự cấp cao hai nước đã diễn ra trong bầu không khí thân thiện.

Hai bên đã đề cập đến vấn đề thực trạng, cũng như triển vọng hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng.

Trước đó, hồi tháng 4/2019, Tổng Tư lệnh Các lực lượng Vũ trang Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing cho biết, nước này quan tâm đến các thiết bị quốc phòng do Nga sản xuất, trong đó có súng và xe bọc thép.

Năm 2018, Nga đã ký hợp đồng cung cấp 6 máy bay chiến đấu Su-30SM cho Myanmar./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục