Nga và Myanmar nhất trí về thương vụ bán máy bay tiêm kích Su-30

Hiện quân đội Myanmar đã được phiên chế nhiều loại máy bay tiêm kích, trực thăng, giàn phóng tên lửa và các vũ khí khác do Nga sản xuất.
Nga và Myanmar nhất trí về thương vụ bán máy bay tiêm kích Su-30 ảnh 1Máy bay Su-30. (Nguồn: Military-Today.com)

Ngày 22/1, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Aleksander Fomin tuyên bố Myanmar nhất trí sẽ mua của Nga 6 máy bay tiêm kích Su-30.

Thỏa thuận đạt được trong khuôn khổ chuyến thăm Myanmar của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu.

Ông Fomin cũng cho biết số máy bay chiến đấu này sẽ trở thành lực lượng tiêm kích chính của quân đội Myanmar. Ngoài ra, đất nước châu Á này còn quan tâm đến các vũ khí cho hải quân và lục quân do Nga sản xuất.

Hiện quân đội Myanmar đã được phiên chế nhiều loại máy bay tiêm kích, trực thăng, giàn phóng tên lửa và các vũ khí khác do Nga sản xuất.

Nga còn tiến hành đào tạo 600 quân nhân cho Myanmar. Theo đánh giá của ông Fomin, hợp tác Nga-Myanmar trong lĩnh vực quân sự đã góp phần củng cố an ninh tại khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á-Thái Bình Dương nói chung.

Trong chuyến thăm này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cũng có cuộc gặp với Tổng tư lệnh quân đội Myanmar, Tướng Min Aung Hlaing./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục