Myanmar triển khai quân đội hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn sau lở đất

Các bộ chỉ huy quân sự khu vực đang nỗ lực hỗ trợ công tác tìm kiếm tại các khu vực thảm họa và trực thăng sẽ được sử dụng để cung cấp lương thực.
Chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở thị trấn Paung, bang Mon, Myanmar ngày 10/8/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở thị trấn Paung, bang Mon, Myanmar ngày 10/8/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/8, quân đội Myanmar đã được triển khai tới các địa điểm bị lở đất ở bang Mon, Đông Nam nước này để hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm cứu nạn, sau khi số nạn nhân thiệt mạng vì trận lở đất ngày 9/8 đã tăng lên 48 người.

Theo Tướng Zaw Min Tun, các bộ chỉ huy quân sự khu vực đang nỗ lực hỗ trợ công tác tìm kiếm tại các khu vực thảm họa. Trực thăng sẽ được sử dụng để cung cấp lương thực.

Quan chức thị trấn Paung, Zaw Moe Aung xác nhận số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới 48 người và công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang tiếp diễn.

Hằng năm, cứ vào mùa mưa, những trận mưa như trút nước rơi xuống Myanmar và nhiều nước Đông Nam Á khác, nhấn chìm nhiều nhà cửa và khiến hàng nghìn người phải đi sơ tán, đồng thời gây nhiều trận lở đất. Tuy nhiên, thảm họa lở đất xảy ra ngày 9/8 tại bang Mon đượ

[Myanmar tìm thấy 22 thi thể nạn nhân trong vụ lở đất]

Mưa lớn tại các bang Mon, Karen và Kachin đã làm ngập đường xá và phá hủy nhiều cây cầu. Các nỗ lực cứu hộ cứu nạn được tập trung tại bang Mon, bên bờ biển Andaman, cũng là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hơn 4.000 ngôi nhà đã ngập trong nước lũ. Hơn 25.000 người đã phải đi sơ tán trong các ngôi chùa và tu viện.

Ngày 10/8, Phó Tổng thống Henry Van Thio đã đến thăm những người còn sống sót tại Paung, bày tỏ chia buồn và cam kết hỗ trợ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân Campuchia sơ tán tới khu vực an toàn ở tỉnh Siem Reap khi xung đột biên giới tái diễn giữa nước này và Thái Lan, ngày 9/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan ra điều kiện ngừng bắn với Campuchia

Thủ tướng Thái Lan cho rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải bắt đầu bằng việc Phnom Penh rút quân và tháo gỡ bom mìn được cho là đã cài đặt trên tuyến biên giới giữa hai nước.

Người dân Campuchia tại tỉnh Preah Vihear gần biên giới với Thái Lan sơ tán tránh xung đột, ngày 8/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan kêu gọi công dân cân nhắc rời Campuchia

Vụ Lãnh sự đã đưa ra khuyến cáo kêu gọi người Thái tại Campuchia rời đi nếu việc lưu trú không cần thiết; khuyến nghị công dân Thái Lan hoãn các chuyến đi không cần thiết đến Campuchia.