Quân đội Syria siết chặt vòng vây phe nổi dậy gần biên giới Liban

Quân đội Syria với sự hỗ trợ của nhóm vũ trang Hezbollah tại Liban đã tiến sâu vào thành phố Zabadani giáp giới với Liban, tiếp tục siết chặt vòng vây các tay súng nổi dậy.
Quân đội Syria siết chặt vòng vây phe nổi dậy gần biên giới Liban ảnh 1Một em bé Syria thiệt mạng do trúng đạn pháo của quân nổi dậy ở thành phố Aleppo ngày 31/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 21/7, hãng tin nhà nước SANA của Syria đưa tin quân đội nước này với sự hỗ trợ của nhóm vũ trang Hezbollah tại Liban đã tiến sâu vào thành phố Zabadani giáp giới với Liban, tiếp tục siết chặt vòng vây các tay súng nổi dậy.

Theo SANA, sau hai tuần mở chiến dịch truy quét quân nổi dậy tại Zabadani, phía Tây Bắc thủ đô Damascus, quân đội Syria cùng lực lượng Hezbollah đã giành quyền kiểm soát quận Darb Kalasseh và nhiều khu vực bên trong thành phố này, đồng thời giành lại tuyến đường chính nối Zabadani với các thị trấn lân cận.

Ngày 20/7, nhóm nổi dậy ở Zabadani đã bị bao vây hoàn toàn khi quân đội kiểm soát một số tuyến tiếp tế và các điểm trọng yếu. Lực lượng chính phủ cũng cắt tuyến đường vận chuyển vũ khí vào thành phố của nhóm này, đồng thời tiêu diệt 10 tay súng.

Zabadani là một trong những thành phố đầu tiên lực lượng nổi dậy Syria chiếm giữ vào đầu năm 2012, hiện là cứ điểm duy nhất của lực lượng này dọc biên giới Liban. Thành phố này có vị trí chiến lược quan trọng do ở gần thủ đô và nằm trên tuyến đường cao tốc nối Damascus với Beirut.

Theo các nhà hoạt động, Zabadani đã bị phong tỏa hơn một năm qua và hầu hết người dân đã sơ tán.

Trong khi đó tại thành phố Aleppo ở miền Bắc Syria, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ít nhất 21 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích ngày 21/7 của quân chính phủ nhằm vào các khu vực phiến quân chiếm giữ.

Theo SOHR, không quân Syria đã tiến hành không kích một số vị trí của phiến quân tại khu vực Manbej do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát.

Aleppo, thành phố lớn nhất Syria và là một cửa ngõ kinh tế, đã bị chia cắt thành nhiều khu vực, trong đó quân nổi dậy chiếm giữ phía Đông, lực lượng chính phủ kiểm soát phía Tây, trong khi khu vực phía Bắc do IS chiếm giữ.

Kể từ khi bùng phát năm 2011, đến nay xung đột ở Syria đã làm hơn 230.000 người thiệt mạng, đẩy 12 triệu người vào cảnh bần cùng và cần được cứu trợ khẩn cấp.

Theo thống kê chưa đầy đủ, cuộc chiến khiến 3,9 triệu người phải lánh nạn ở nước ngoài và hàng triệu người khác phải tản cư trong nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục