Quân đội Syria tiêu diệt, làm bị thương 3.000 tay súng IS

Quân đội Syria cho biết họ đã tiêu diệt và làm bị thương 3.000 tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong các chiến dịch ở vùng nông thôn phía Đông tỉnh Aleppo.
Quân đội Syria tiêu diệt, làm bị thương 3.000 tay súng IS ảnh 1 Lực lượng Chính phủ Syria tiến vào thị trấn Qabun ngày 13/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ Hãng thông tấn nhà nước SANA ngày 24/5 đưa tin quân đội Syria cho biết họ đã tiêu diệt và làm bị thương 3.000 tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong các chiến dịch ở vùng nông thôn phía Đông tỉnh Aleppo.

Trong một tuyên bố, quân đội Syria cho hay sau các cuộc giao tranh với IS, đã giành lại quyền kiểm soát hơn 28 ngôi làng và thị trấn ở vùng nông thôn phía Đông tỉnh Aleppo cũng như căn cứ không quân Jarrah ở khu vực trên.

["Bộ trưởng chiến tranh" của IS bị tiêu diệt tại phía Đông Aleppo]

Ngoài ra, trong các chiến dịch ở Đông Aleppo, quân đội Syria đã tiêu diệt được một số chỉ huy của IS. Tuy nhiên, SANA không nêu rõ thời gian tiến hành các chiến dịch này.

Trước đó, một nguồn tin quân sự giấu tên cũng xác nhận việc giải phóng căn cứ không quân Jarrah. Nguồn tin này cho hay "quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát sân bay Jarrah và một số làng mạc xung quanh," đồng thời nhấn mạnh rằng quân đội sẽ tiếp tục tấn công vào các khu vực do IS chiếm đóng để mở rộng phạm vi kiểm soát ở phía Đông tỉnh Aleppo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục