Quân đội Yemen tiêu diệt 100 tay súng phiến quân Houthi

Trong cuộc giao tranh với phiến quân Houthi, tại tỉnh Omran ở miền Bắc Yemen,quân đội nước này đã tiêu diệt khoảng 100 tay súng, song 20 binh sỹ Yemen cũng đã bị thiệt mạng.
Quân đội Yemen tiêu diệt 100 tay súng phiến quân Houthi ảnh 1Binh sỹ Yemen. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/6, một quan chức Yemen cho biết quân đội nước này đã tiêu diệt khoảng 100 tay súng phiến quân thuộc phong trào Houthi của người Hồi giáo dòng Shi'ite tại tỉnh Omran ở miền Bắc nước này trong cuộc giao tranh một ngày trước đó.

Theo Phó tỉnh trưởng tỉnh Omran Ahmed al-Bekry, các máy bay của quân đội Yemen đã bắn phá những vị trí do các tay súng Houthi kiểm soát, trong khi lực lượng lục quân đụng độ với các phần tử phiến quân.

Ông Ahmed al-Bekry cho biết 20 binh sỹ Yemen cũng thiệt mạng trong vụ giao tranh. Đến tối 2/6, hai bên đã nhất trí ngừng bắn thông qua nỗ lực hòa giải của Bộ trưởng Nội vụ Yemen.

Xung đột đã liên tiếp xảy ra trong nhiều tháng qua giữa quân đội Yemen và các phần tử Houthi.

Các quan chức chính phủ cáo buộc phong trào này tiến hành hàng loạt các vụ giao tranh với quân đội kể từ năm 2004 và tìm cách kiểm soát khu vực miền Bắc trước cuộc tổng tuyển cử vào năm tới.

Trong khi đó, Houthi đã đổ lỗi cho các thành viên đảng Hồi giáo Islah của người Sunni trong quân đội và trong chính quyền Omran về những cuộc đụng độ vừa qua.

Tình hình bất ổn tại Yemen kéo dài từ năm 2011, khi sức ép của các cuộc biểu tình quy mô lớn buộc Tổng thống Ali Abdullah Saleh phải từ chức.

Bên cạnh những cuộc xung đột với các tay súng người Shi'ite ở Omran, Yemen cũng phải đối mặt với đe dọa an ninh từ al-Qaeda và lực lượng ly khai miền Nam, trong bối cảnh nước này hướng tới chuyển giao quyền lực cho từng vùng miền theo thể chế liên bang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục