Quan hệ Kuwait-Iran nguy cơ căng thẳng do tranh chấp mỏ khí đốt

Kuwait triệu tập đại diện ngoại giao Iran để phản đối việc Tehran rõ ràng đã tạo cơ hội đầu tư tại mỏ khí đốt tranh chấp Dorra.
Quan hệ Kuwait-Iran nguy cơ căng thẳng do tranh chấp mỏ khí đốt ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: presstv.ir)

Theo hãng AFP, ngày 26/8, truyền thông nhà nước Kuwait đưa tin nước này đã triệu tập đại diện ngoại giao Iran để phản đối việc Tehran rõ ràng đã tạo cơ hội đầu tư tại mỏ khí đốt tranh chấp Dorra.

Động thái này diễn ra sau khi Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Iran (NIOC) công bố báo cáo về các khả năng đầu tư tại quốc gia Hồi giáo, trong đó bao trùm “các khu vực gần mỏ dầu của Kuwait.”

Một quan chức Bộ ngoại giao Kuwait cho biết đại biện lâm thời của Iran đã được triệu tập hôm 22/8 để nhận công hàm phản đối.

Theo quan chức này, Bộ ngoại giao Kuwait đang áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích của Kuwait cũng như duy trì quan hệ láng giềng với tất cả các nước trong khu vực. Ông nhấn mạnh không có sự thay đổi nào đối với hiện trạng của mỏ khí đốt ngoài khơi “trong lãnh hải của Kuwait”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục