Quảng Bình: Bắt giữ 13 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá

Công an huyện Lệ Thủy, Quảng Bình đã triệt phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và số lô, số đề; với tổng số tiền giao dịch đánh bạc lên đến hàng tỷ đồng.
Quảng Bình: Bắt giữ 13 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá ảnh 1Các đối tượng liên quan đến hình thức đánh bạc bằng số lô, số đề. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 5/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết Công an huyện Lệ Thủy và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đã triệt phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và số lô, số đề; với tổng số tiền giao dịch đánh bạc lên đến hàng tỷ đồng.

Trước đó, khoảng 17 giờ 15 phút ngày 1/12, Công an huyện Lệ Thủy chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động hơn 150 cán bộ, chiến sỹ đấu tranh, đồng loạt khám xét nhà của Nguyễn Xuân Du (sinh năm 1968), Võ Thị Hảo (sinh năm 1979), đều trú tại xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy và 20 điểm ghi số lô, số đề cùng 9 đối tượng cá độ bóng đá nghi có liên quan.

[Bắc Ninh: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng trên 200 tỷ đồng]

Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Nguyễn Xuân Du là đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây cá độ bóng đá, đã thực hiện ghi cá độ bóng đá trong mùa giải World Cup 2022 đối với 9 đối tượng đánh bạc, gồm Lê Ngọc Linh (sinh năm 1982), Lê Thị Bích Ngọc (sinh năm 1983), đều trú tại xã Tân Thủy; Lê Văn Đại (sinh năm 1982), Nguyễn Đăng Luận (sinh năm 1976), đều trú tại xã Hưng Thủy; Võ Xuân Tiến (sinh năm 1984, trú tại xã Mai Thủy); Nguyễn Ngọc Tiến (sinh năm 1989, trú tại thị trấn Kiến Giang) và Võ Xuân Quỳnh (sinh năm 1966), Nguyễn Danh Hùng (sinh năm 1988), Trương Như Phước (sinh năm 1999), cùng trú tại xã Cam Thủy.

Đấu tranh bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá là hơn 4,5 tỷ đồng. Lực lượng Công an thu giữ 1 bộ máy tính, 1 laptop, 6 điện thoại di động và nhiều tang vật có liên quan khác.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ và lời khai của các đối tượng liên quan, lực lượng chức năng xác định đối tượng Võ Thị Hảo là chủ cái và cầm đầu đường dây ghi số lô, số đề.

Trong ngày 1/12, đối tượng Võ Thị Hảo đã nhận bảng ghi số lô, số đề của 20 thư ký đề trên địa bàn huyện Lệ Thủy qua mạng zalo với tổng số tiền giao dịch gần 80 triệu đồng.

Tại hiện trường, cơ quan Công an tiếp tục thu giữ tang vật gồm 18 điện thoại di động, 1 máy in và hơn 12 triệu đồng tiền mặt cùng các tang vật khác.

Công an huyện Lệ Thủy đã ra quyết định tạm giữ hình sự 13 đối tượng có liên quan; đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục