Quảng Nam: Bắt giữ 5 người nhập cảnh trái phép theo đường mòn

Trung tá Đỗ Xuân Trinh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 5 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép.
Quảng Nam: Bắt giữ 5 người nhập cảnh trái phép theo đường mòn ảnh 1Bắt giữ 5 người vượt biên trái phép qua biên giới Việt-Lào. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Trung tá Đỗ Xuân Trinh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 5 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 5/3, tại khu vực đường mòn về Việt Nam trên đoạn biên giới do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang (huyện Nam Giang, Quảng Nam) phụ trách, lực lượng cắm chốt của Đồn đã bắt giữ 5 người gồm Chù A Dư (24 tuổi), Sùng A Chì (21 tuổi), Ma Hu (21 tuổi), Giàng A Di (30 tuổi), Giàng A Dô (30 tuổi), cùng trú xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) có hành vi “đi qua biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định.”

[Dịch COVID-19: Ngăn chặn kịp thời 35 người nhập cảnh trái phép]

Bước đầu, 5 người này khai nhận đi khai thác dược liệu bên nước láng giềng, khi trở về Việt Nam theo đường mòn thì bị bắt giữ.

Hiện tại, vụ việc được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang điều tra, xử lý; đồng thời, tạm giữ 5 người này để cách ly phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang đã phát hiện, bắt giữ 10 người vượt biên trái phép vào biên giới huyện Nam Giang (Quảng Nam). Tỉnh Quảng Nam có 157,422km đường biên giới chung với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục