Quảng Nam: Nam Trà My gián đoạn giao thông nhiều ngày liên tiếp

Mưa lớn những ngày qua ở hai huyện Nam Trà My và Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam khiến nhiều công trình giao thông bị hư hỏng, ngập sâu trong nước, giao thông nhiều nơi bị gián đoạn cục bộ.
Quảng Nam: Nam Trà My gián đoạn giao thông nhiều ngày liên tiếp ảnh 1Ngầm tràn trên Quốc lộ 40B bị hư hại sau mưa lớn kéo dài. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Mưa lớn những ngày qua ở hai huyện Nam Trà My và Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam khiến nhiều công trình giao thông bị hư hỏng, ngập sâu trong nước, giao thông nhiều nơi bị gián đoạn cục bộ trong nhiều ngày liền.

Riêng trên Quốc lộ 40B nối giữa hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My đến Tây Nguyên, nước sông Trường dâng cao khiến ngầm vượt sông Trường ngập sâu, giao thông từ huyện Nam Trà My đến các địa phương khác trong tỉnh bị ách tắc nhiều ngày liên tiếp.

Tại km 70 trên Quốc lộ 40B, mưa lớn khiến hàng nghìn mét khối đất đá phía taluy dương sạt lở tràn xuống đường, gây ách tắc giao thông.

Ông Nguyễn Cao Cường - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần công trình giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam cho biết công ty đã điều động hàng chục thiết bị và công nhân đến vị trí sạt lở để sau ủi lượng đất đá bị vùi lấp, đảm bảo giao thông thông suốt. Tuy nhiên, do ngầm sông Trường bị ngập sâu, việc tiếp cận hiện trường chưa thực hiện được nên công tác khắc phục bị đình trệ.

Mưa lớn cũng làm cống bản tại Km 84 Quốc lộ 40B bị sập hoàn toàn khiến giao thông trên Quốc lộ 40B tiếp tục gặp khó khăn trong những ngày tới.

Công ty cổ phần công trình giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam và chính quyền địa phương đã bố trí người trực canh tại ngầm sông Trường và các điểm sạt lở khác nhằm ngăn chặn không cho người và phương tiện qua lại để phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra.

Trong khi đó, tại Thừa Thiên-Huế, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa phát lệnh yêu cầu chủ các hồ chứa nước Hương Điền, Bình Điền, Tả Trạch phải mở cửa điều tiết nước về hạ du, bắt đầu vào đầu giờ chiều ngày 2/11.

Cụ thể, mực nước hồ chứa Nhà máy điện Hương Điền (nằm ở đầu nguồn sông Bồ) đang ở ngưỡng 53,76m/53,5, cao hơn mực nước đón lũ 0,26m; lưu lượng nước hiện đang về hồ 1.438m3/giây.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu nhà máy điều tiết về hạ du theo hướng phải tăng dần nhưng tránh đột biến, khoảng từ 350 đến 500m3/s (lượng nước qua máy phát là 186m3/s), để hạ mực nước của hồ chứa trở về mức đón lũ theo quy định là +53,5m; đồng thời, mực nước sông Bồ tại vùng hạ du Phú Ốc (thị xã Hương Trà) không vượt quá 2,7m.

Tương tự, hồ chứa nước của Nhà máy thủy điện Bình Điền đang ở ngưỡng 75,16m/74,5m, cao hơn mực nước đón lũ là 0,66m; phải điều tiết về hạ du từ 100-120m3/s (lưu lượng qua máy là 50m3/s), để hạ nước hồ về mực nước đón lũ là +74,5m, mực nước sông Hương tại Kim Long (thành phố Huế) không vượt quá +1,7m.

Đối với hồ thủy lợi, thủy điện Tả Trạch đang ở mức 35,2m/28,5m, cao hơn mức nước đón lũ 6,7m; phải điều tiết về hạ lưu với lưu lượng 400-580m3/s.

Ông Phan Thanh Hùng - Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp với gió đông trên cao nên trong các ngày từ 30/10 đến 2/11 ở Thừa Thiên-Huế có mưa to đến rất to.

Một số nơi như trạm Thượng Nhật 636mm; Bạch Mã 878mm; Khe Tre 396mm, nhưng các hồ thủy lợi và thủy điện đã giữ nước lại nên vùng hạ du vẫn chưa xuất hiện lũ.

Tuy nhiên, dự báo mưa sẽ còn tiếp tục lớn, kéo dài đến ngày 4/11 nên cần phải tăng dần điều tiết nước trong hồ, để tránh tình trạng mưa to, nước về hồ nhanh phải xả lũ đột ngột với lưu lượng lớn.

Đang trong tình trạng xả lũ nhưng nước các con sông ở Thừa Thiên-Huế chỉ ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 1. Nước sông Hương tại Kim Long (thành phố Huế) ở mức trên báo động 1 là 0,05m; sông Bồ tại Phú Ốc dưới báo động 1 là 0,04m.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục