Nhằm tăng cường công tác bảo vệ an ninh biên giới và chủ quyền lãnh thổ, Bộ độiBiên phòng tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng Đại đội bảo vệ biên giới 104 của tỉnhSekong, Lào, tổ chức tuần tra song phương đường biên và bảo vệ các cột mốc.
Hoạt động được diễn ra thường xuyên theo tinh thần hợp tác hữu nghị và tôntrọng độc lập chủ quyền của nhau giữa hai lực lượng bảo vệ biên giới nhằm đảmbảo giữ nguyên hiện trạng đường biên và các cột mốc.
Tại cột mốc đại 717 (huyện Nam Giang, Quảng Nam và huyện Đắc Chưng, Sekong),lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh Quảng Nam (Việt Nam) và tỉnh Sekong (Lào) đãthực hiện các nghi lễ chào cột mốc, sau đó cùng nhau tổ chức kiểm tra vị trí,tọa độ và kết cấu hạ tầng quanh khu vực, đồng thời dọn vệ sinh khu vực, lauchùi, bảo quản độ bền cột mốc, khơi thông hệ thống thoát nước do mưa lũ vùi lấpvà tổ chức phát quang, thu gom cây rừng quanh khu vực các cột mốc quốc giới.
Đại úy Phin La Chăn Thạ Nhương, Đại đội trưởng Đại đội bảo vệ biên giới 104,tỉnh Sekong (Lào) cho biết: "Chúng tôi thường xuyên phối hợp làm công tác kiểmtra các cột mốc theo định kỳ, quan hệ giữa hai lực lượng bảo vệ biên giới rấthữu nghị, đoàn kết và ngày càng gắn bó. Điều đó được thể hiện qua tình hình ổnđịnh về an ninh chính trị và trật tự xã hội trên khu vực biên giới giữa hai tỉnhQuảng Nam và tỉnh Sekong chúng tôi."
Hoạt động tuần tra song phương là một trong những nhiệm vụ quan trọng, gópphần tăng cường sự hiểu biết và tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nhà nước ViệtNam-Lào, đồng thời thúc đẩy quá trình hợp tác toàn diện, trao đổi thông tin cóliên quan đến vấn đề bảo vệ biên giới lãnh thổ, an ninh trật tự trên địa bàn vàphạm vi vành đai biên giới, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo hai nhà nước giảiquyết những vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, xâm hại cột mốc, vượt biêntrái phép và vấn đề di cư tự do giữa hai bên biên giới.
Thiếu tá Trần Tiến Hiền - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang, bộđội biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, xác định việc phối hợp bảo vệ chủ quyềnlãnh thổ là trách nhiệm 2 bên; đồng thời, thể hiện tình đoàn kết hữu nghị giữa 2lực lượng và nhân dân 2 nước Việt-Lào, trong thời gian tới lực lượng Bộ đội Biênphòng tỉnh Quảng Nam tổ chức duy trì thường xuyên hơn trong công tác tuần trasong phương đường biên mốc giới. Đặc biệt duy trì kiểm tra hoạt động qua lại củanhân dân hai nước tại cửa khẩu và đường tiểu ngạch để đảm bảo tốt việc thực hiệnquy chế biên giới Việt-Lào chặt chẽ hơn, xây dựng biên giới đoàn kết hữu nghị.
Ngoài công tác tuần tra song phương, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh QuảngNam còn thường xuyên tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ sang thăm, giao lưu và tặngquà đối với bạn Lào nhân các ngày Lễ, Tết Bunphimay và Quốc khánh Lào vào ngày2/12 hàng năm. Từ đó thúc đẩy mối quan hệ và tăng cường hiệu quả đấu tranhphòng, chống các thế lực thù địch, các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm matúy. Phối hợp giải quyết nhanh chóng những thủ tục xuất nhập cảnh qua lại haibên biên giới nhằm xây dựng một biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và cùngnhau phát triển./.
Trần Tĩnh (TTXVN)