Quảng Ngãi: Tăng cường tìm kiếm nạn nhân mất tích ở thủy điện Kà Tinh

Sáng 12/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi huy động thêm lực lượng công binh và chó nghiệp vụ hỗ trợ công tác tìm kiếm nạn nhân tại Tổ máy phát điện, Nhà máy Thủy điện Kà tinh 1.
Quảng Ngãi: Tăng cường tìm kiếm nạn nhân mất tích ở thủy điện Kà Tinh ảnh 1Tìm kiếm nạn nhân mất tích. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Ngày 12/10, ngày thứ hai tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Tổ máy phát điện, Nhà máy Thủy điện Kà tinh 1, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đã tăng cường thêm lực lượng công binh và chó nghiệp vụ hỗ trợ công tác tìm kiếm nạn nhân.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 12/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi huy động thêm lực lượng công binh đến hiện trường khu vực Tổ máy phát điện triển khai phá các khối đá lớn nhằm thông đường; bơm hút nước ở bên trong Nhà điều hành Tổ máy phát điện để tìm kiếm nạn nhân còn mất tích.

[Sạt lở Thủy điện Kà Tinh: Tiếp cận hiện trường, đang tìm kiếm nạn nhân]

Chiều cùng ngày, ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã đến hiện trường kiểm tra và chỉ đạo việc tìm kiếm nạn nhân mất tích. Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động một đội chó nghiệp vụ (cảnh khuyển) vào hiện trường để xác định vị trí của nạn nhân bị vùi lấp. Tuy nhiên, đến 16 giờ, các lực lượng vẫn chưa thể xác định được vị trí thi thể nạn nhân. Hiện các lực lượng cứu nạn, cứu hộ đang tiếp tục triển khai các phương án tìm kiếm thi thể của nạn nhân.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trà Bồng Trần Văn Sương, sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm bằng các thiết bị, phương tiện, máy móc nhưng lực lượng chức năng vẫn không tìm thấy nạn nhân bị mất tích tại điểm sạt lở Tổ máy phát điện Nhà máy thủy điện Kà Tinh 1. “Lực lượng chức năng của huyện đã được hỗ trợ thêm nhân lực, thiết bị, chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân. Chúng tôi đang huy động tổng lực quyết tâm sớm hoàn thành tìm kiếm nạn nhân mất tích,” ông Trần Văn Sương cho biết.

Như tin TTXVN đã đưa, tối 10/10, khu vực cầu Kà Tinh, Km37+559, Tỉnh lộ 622B đoạn qua xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng xảy ra sạt lở núi nghiêm trọng, làm sập hoàn toàn Tổ máy phát điện của Nhà máy Thủy điện Kà Tinh 1 và mất liên lạc với một công nhân trực tổ máy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục