Sạt lở Thủy điện Kà Tinh: Tiếp cận hiện trường, đang tìm kiếm nạn nhân

Sau gần một ngày, lực lượng chức năng đã tiếp cận được vị trí sạt lở núi làm vùi lấp một phần Tổ máy phát điện của Nhà máy Thủy điện Kà Tinh 1 (Quảng Ngãi), khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích.
Sạt lở Thủy điện Kà Tinh: Tiếp cận hiện trường, đang tìm kiếm nạn nhân ảnh 1Hiện trường vụ sạt lở, đất đá đổ xuống vùi lấp gần hết Tổ máy phát điện Nhà máy Thủy điện Kà Tinh. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Đến 16 giờ ngày 11/10, tại khu vực Tổ máy phát điện Nhà máy Thủy điện Kà Tinh 1, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi, mưa vẫn rất nặng hạt.

Sau gần một ngày nỗ lực sử dụng các phương tiện cơ giới khơi thông đất đá, lực lượng chức năng của tỉnh đã tiếp cận được vị trí sạt lở núi làm vùi lấp một phần Tổ máy phát điện của Nhà máy Thủy điện Kà Tinh 1, khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang sử dụng 3 xe cẩu và máy xúc san gạt đất đá, cành cây khơi thông tuyến đường từ vị trí sạt lở đến cầu Kà Tinh.

Hai xe máy cẩu khác tiếp cận sát vị trí Tổ máy phát điện bị vùi lấp, khẩn trương san gạt bùn đất để tìm kiếm nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, trời vẫn tiếp tục mưa nặng hạt. Vị trí Tổ máy bị sạt lở núi vùi lấp nằm ngay sách mép dòng suối Kà Tinh. Việc tiếp cận sâu bên trong tổ máy từ nhiều phía để tìm kiếm nạn nhân gặp khó khăn.

[Vẫn chưa tiếp cận được khu vực bị vùi lấp ở nhà máy thủy điện Kà Tinh]

Theo ông Đặng Minh Thảo, Bí thư Huyện ủy Trà Bồng, lực lượng chức năng đã huy động tổng lực tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy người mất tích. Chủ trương của huyện phải tập trung để sớm tìm được nạn nhân mất tích. Hiện trời đang mưa rất to, khu vực tìm kiếm dễ xảy ra sạt lở. Các lực lượng sẽ dừng tìm kiếm khi trời tối và tiếp tục triển khai tìm kiếm nạn nhân mất tích trong ngày mai để đảm bảo an toàn.

Như tin TTXVN đã phản ánh, tối 10/10, khu vực cầu Kà Tinh, Km37 + 559, Tỉnh lộ 622B đoạn qua xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng đã xảy ra sạt lở núi nghiêm trọng, làm sập hoàn toàn Tổ máy phát điện của Nhà máy Thủy điện Kà Tinh 1 và một công nhân trực tổ máy của Nhà máy chưa liên lạc được.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã điều động lực lượng công binh phối hợp với huyện Trà Bồng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện để tiếp cận hiện trường, triển khai các giải pháp cứu hộ.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, do mưa lớn trong hai ngày 10 và 11/10, toàn tỉnh có 1.995 nhà dân bị ngập, mức ngập trung bình từ 0,3-0,7m, tập trung tại huyện Nghĩa Hành và Đức Phổ. Tỉnh di dời, sơ tán 400 hộ/1.094 khẩu trong vùng bị ngập lụt và vùng nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn.

Thiệt hại về người, cơn lốc vào chiều 10/10 đã làm cho một người dân huyện Sơn Tịnh bị thương. Lúc 13 giờ 30 phút ngày 11/10, một vụ chìm ghe đánh cá xảy ra trên sông Trà Bồng xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm một người mất tích, hai người được cứu sống và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ba thanh niên (cùng sinh năm 1991, ở xã Bình Long) chèo ghe đi thả lưới ở khu vực gần cầu Ô Sông, xã Bình Long. Bất ngờ, ghe bị chìm khiến anh Nguyễn Minh Tuấn mất tích; hai anh Hồ Văn Tài và Dương Thanh Khải được đưa đi cấp cứu. Lực lượng tìm kiếm đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Mưa lũ khiến nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi bị hư hỏng nặng. Sở Giao thông tỉnh Quảng Ngãi đang chỉ đạo các lực lượng khẩn trương khơi thông, tu sửa các tuyến đường để người và phương tiện lưu thông trên tuyến an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục