Quảng Ngãi thông xe Quốc lộ 1A, khắc phục hậu quả

Điểm ngập nặng tại cầu Cháy trên tuyến đường Quốc lộ 1A thuộc tỉnh Quảng Ngãi đã được thông xe từ 21 giờ 30 phút ngày 14/11.
Từ đêm 14/11 đến sáng 15/11, trên địa bàn Quảng Ngãi trời mưa nhẹ rồi tạnh hẳn, nước lũ đang rút nhanh.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, do trời tạnh mưa nên điểm ngập nặng tại cầu Cháy trên tuyến đường Quốc lộ 1A đã được thông xe từ 21 giờ 30 phút ngày 14/11.

Nhưng do mố cầu bị sạt lở nặng nên sáng 15/11, sau khi kiểm tra lại mố cầu, công an giao thông tỉnh mới phân luồng cho xe lưu thông lần lượt 30 chiếc từ Bắc vào Nam, sau đó 30 chiếc từ Nam ra Bắc.

Báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, đến 14 giờ chiều 15/11 toàn huyện có hai người chết, 11 người khác bị thương do mưa lũ.

Chính quyền đã phối hợp với Đồn Biên phòng tại địa phương giúp các gia đình chuyển người và tài sản đến nơi cao ráo. Đêm 14/11, huyện Bình Sơn đã huy động các lực lượng sơ tán 1.400 hộ dân/7.000 khẩu từ vùng trũng thấp đến nơi ở tạm an toàn.

Tại huyện Trà Bồng, các địa phương cũng di dời 150 hộ/789 nhân khẩu trong vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Tại huyện Nghĩa Hành, 36 hộ ven sông, nơi trũng thấp cũng đã di dời đến nơi an toàn. Tại huyện Sơn Tây, nước lũ đã cuốn trôi 17 con trâu bò của bà con dân tộc Ca Dong.

Hầu hết các địa phương vùng đồng bằng trong tỉnh Quảng Ngãi như vùng Đông huyện Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành và Đức Phổ cũng bị nước lũ gây ngập nặng, chia cắt nhiều tuyến đường giao thông liên huyện, liên xã.

Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các địa phương tập trung giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt gây ra, nhất là tại các xã khu Đông huyện Bình Sơn, khắc phục ngay tuyến đường bị sạt lở nặng đến thôn Phước Thiện, xã Bình Hải (Bình Sơn) và huy động xe cơ giới thông tuyến các đường từ trung tâm huyện miền núi đến các xã bị sạt lở chia cắt giao thông trong những ngày qua.

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cử các đoàn công tác về các địa phương bị thiệt hại nặng chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng tại chỗ giúp các hộ bị thiệt hại nhanh chóng ổn định nơi ăn ở.

Đối với các huyện miền núi, huy động lực lượng cơ giới khẩn trương san ủi, khai thông các tuyến đường bị sạt lở nặng từ trung tâm huyện đến các xã vùng cao./.

Đăng Lâm (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục