Sở y tế tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương huy động toàn bộ lựclượng cán bộ y, bác sĩ ở trạm y tế xã phối hợp với đội ngũ cộng tác viêny tế cơ sở trong toàn tỉnh tiến hành xử lý nguồn nguồn nước hơn 6.000 giếng nước bị ngập đểđảm bảo nước sạch phục vụ sinh hoạt cho nhân dân và ngăn chặn dịch bệnhcó thể phát sinh sau lũ.
Trong đợt lũ từ 16/10 đến 20/10 vừa qua, tỉnhQuảng Ngãi có trên 7.000 ngôi nhà tại các huyện đồng bằng như Mộ Đức,Đức Phổ, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Bình Sơn bị ngập nước từ 0,3mđến trên 1m, hơn 6.000 giếng nước, hàng nghìn nhà vệ sinh, 30 trường họccác cấp, nhiều trạm y tế và chợ bị ngập sâu trong nước.
Ông Hồ Minh Nên -Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng Quảng Ngãi cho biết đến ngày 22/10Trung tâm đã cấp cho 14 huyện, thành phố và các đơn vị của Ngành hơn7.400kg Cloramin B để xử lý nguồn nước các giếng khơi sau lũ. Trung tâmcũng đã chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng tăng cường giám sát trên địa bànquản lý, hướng dẫn cho nhân dân khử khuẩn giếng, xử lý vệ sinh môitrường, chôn súc vật chết… đảm bảo nguồn nước sạch cho bà con sử dụng.
Tại huyện Mộ Đức, nơi bị nước lũlàm ngập nặng nề nhất tỉnh Quảng Ngãi trong đợt lũ vừa qua, Ông Trần VănSơn- Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng huyện Mộ Đức cho biết để cónguồn nước đảm bảo hợp vệ sinh, Trung tâm y tế dự phòng huyện Mộ Đứchướng dẫn người dân dùng máy bơm hút toàn bộ lượng nước ngập trong cácgiếng khơi ra ngoài trước khi xử lý giếng nước hóa chất.
Trước mùa mưalũ năm nay, Trung tâm y tế dự phòng huyện Mộ Đức đã cấp cho 13 Trạm y tếxã, thị trấn mỗi xã một cơ số thuốc phòng chống lũ lụt, 11.300 viênAquarte và 12.000 viên Cloramin B, 125kg Cloramin B bột để chủ độngxử lý nguồn nước. Ngay sau lũ lụt, cấp tiếp cho các xã bị ngập nặng 60kg Cloramin B để xử lý các giếng nước khơi. Đến nay huyện cơ bản hoànthành xử lý giếng nước sinh hoạt bị ngập cho nhân dân trong huyện.
Riêng đối với các trường học bị ngập lũ,ngành giáo dục đã chỉ đạo các trường khẩn trương dọn dẹp vệ sinh bùnđất, khơi thông cống rãnh và ngành y tế tiến hành phun thuốc khử trùngđể học sinh sớm trở lại lớp học bình thường../.