Quảng Ninh huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm nạn nhân cuối cùng

Các lực lượng chức năng và ngư dân Quảng Ninh tìm kiếm nạn nhân cuối trong vụ rơi trực thăng ở Vịnh Hạ Long, cả trên mặt nước cùng khu vực lân cận trong phạm vi 7km2; dùng Flycam dò tìm từ trên cao.
Quảng Ninh huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm nạn nhân cuối cùng ảnh 1Một phần đuôi của trực thăng Bell-505 số hiệu VN-8650 được tìm thấy. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 6/4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh có công văn số 770/UBND-GT1 chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm phối hợp xử lý vụ tai nạn máy bay trực thăng tại khu vực biển giáp ranh xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng và vịnh Hạ Long.

Quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý vịnh Hạ Long, Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, thị xã Quảng Yên, chủ động tiếp tục khẩn trương thực hiện, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng của các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tập trung tìm biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm người bị nạn nhanh, hiệu quả nhất.

Các đơn vị huy động tàu của ngư dân tiến hành rà lưới rê theo khu vực đã được lực lượng chức năng xác định; thợ lặn của Đặc công Quân chủng Hải quân và Ban Quản lý vịnh Hạ Long tìm kiếm dưới đáy biển.

Các lực lượng chức năng và ngư dân rà soát tìm kiếm trên mặt nước cùng khu vực lân cận trong phạm vi khoảng 7km2; dùng Flycam dò tìm từ trên cao.

[Vụ máy bay rơi trên biển: Hải Phòng huy động lực lượng hỗ trợ tìm kiếm]

Các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp tìm kiếm người bị nạn; thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy khu vực vùng vịnh Hạ Long; thông tin cho tàu thuyền và ngư dân đang đánh bắt hải sản ở khu vực máy bay bị nạn tăng cường quan sát, phối hợp tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp đề nghị cấp có thẩm quyền tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ bay trực thăng tham quan trên vịnh Hạ Long; chỉ cho phép hoạt động trở lại khi đã có đầy đủ các biện pháp, giải pháp khắc phục được nguy cơ gây mất an toàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan tới vụ tai nạn; xử lý nghiêm theo thẩm quyền và quy định hiện hành.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch, ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, Sở Y tế tiếp tục giải quyết các công việc tại Bệnh viện Bãi Cháy; tổ chức kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tối đa điều kiện đảm bảo cho gia đình những người bị nạn của vụ tai nạn trên.

Trước đó, khoảng 17 giờ 15 phút ngày 5/4, máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650 gặp nạn trên vùng biển giáp ranh Quảng Ninh-Hải Phòng. Đây là chuyến bay dịch vụ của Công ty Trực thăng Miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) do Đại tá Chu Quang Minh là phi công lái chính, chở 4 du khách người Việt Nam (1 nam, 3 nữ, trú tại Đà Nẵng).

Tổng số lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường trong đêm 5/4 là hơn 200 người và hơn 30 phương tiện. Quảng Ninh đã huy động tổng lực tham gia tích cực vào công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn với 17 tàu, xuồng và hơn 100 người.

Đến nay, lực lượng tìm kiếm, cứu hộ đã tìm và vớt được 4 thi thể. Tính đến 15 giờ ngày 6/4, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục, khẩn trương tìm kiếm nạn nhân cuối cùng; trục vớt xác máy bay bị nạn vào bờ để điều tra nguyên nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục