Quảng Trị: Một người tử vong tại bãi tắm Cửa Việt do bị đuối nước

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt đã điều động 10 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân triển khai cứu hộ, đưa 3 người lên bờ an toàn, một người tử vong do đuối nước.

Ngày 1/5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt (Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một người tử vong tại bãi tắm Cửa Việt.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, người dân phát hiện có 4 người đang tắm biển tại bãi tắm Cửa Việt, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, bị đuối nước.

Nắm được thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt đã điều động 10 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân triển khai cứu hộ, đưa 3 người lên bờ an toàn. 

Một người còn lại trong tình trạng đuối nước nghiêm trọng được các cán bộ, chiến sỹ quân y Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt tiến hành sơ cứu ban đầu.

Nạn nhân được xác định là L.V.H (16 tuổi, trú tại Khóm 1, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) ngay sau đó đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu.

Tuy nhiên, nạn nhân đã không qua khỏi được đưa về nhà vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày để tổ chức mai táng theo phong tục của địa phương.

[Quảng Bình: Bị đuối nước khi đi tắm biển, một học sinh lớp 7 tử vong]

Trước đó, tối 29/4, ông Võ Hồng Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Khương, huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến 3 cháu nhỏ tử vong.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 29/4, 3 cháu nhỏ gồm: T.N.T.B (12 tuổi), T.N.T.H (5 tuổi, là em ruột của B) và cháu C.T.C.T (8 tuổi, là em con cô ruột của B và H), đều trú ở thôn Tây Phước, xã Bình Khương được bà P.T.K.A (bà nội của B và H và là bà ngoại của T) đưa tới khu vực hồ chứa nước Phước Hòa thuộc thôn Tây Phước, xã Bình Khương, huyện Bình Sơn để chơi.

Đến khoảng 17 giờ 15 cùng ngày, bà B. phát hiện các cháu bị đuối nước nên tri hô người dân cứu vớt. Khi đưa được các cháu lên bờ thì cả 3 cháu đều đã tử vong.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Bình Khương đã cử lực lượng chức năng đến hiện trường tổ chức cứu nạn. Tuy nhiên, cả 3 cháu được xác định đã tử vong nên người nhà đưa thi thể các cháu về để lo hậu sự.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục