Đồng Nai: Trượt chân xuống hố nước công trình, bé trai 10 tuổi tử vong

Chiều tối 24/4, hai em N.Q.H.M và V.H.M.T rủ nhau tắm mưa tại khu vực dân cư Phước Tân, không may trượt xuống hố nước sâu; em V.H.M.T may mắn leo được lên bờ nhưng em N.Q.H.M đã tử vong vì đuối nước.

Ngày 25/4, Ủy ban Nhân dân phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến một bé trai 10 tuổi tử vong.

Nạn nhân được xác định là em N.Q.H.M (10 tuổi, ngụ phường Phước Tân), học lớp 3 Trường Tiểu học Phước Tân 2.

Thông tin ban đầu, chiều tối 24/4, hai em N.Q.H.M và V.H.M.T (8 tuổi, ngụ phường Phước Tân) rủ nhau đi tắm mưa tại khu vực khu dân cư Phước Tân (phường Phước Tân).

Trong lúc đang chơi, cả hai em không may trượt chân xuống hố nước sâu. Sau đó, em V.H.M.T may mắn leo được lên bờ chạy đi báo mọi người đến cứu.

[Đồng Nai: Tìm thấy 1 thi thể trong vụ 2 người đuối nước ở hồ Trị An]

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Phước Tân cùng người dân nhanh chóng có mặt tại hiện trường tìm kiếm. Tuy nhiên, bé trai đã tử vong.

Một số người dân địa phương cho biết hồ nước nơi bé trai gặp nạn rộng khoảng 12m, sâu khoảng 3m (thuộc tổ 1, khu phố Đồng, phường Phước Tân). Hồ nước thuộc khu vực công trình xây dựng hạ tầng khu dân cư, đến nay, đơn vị đã thi công xong nhưng không lấp hố, không rào chắn cảnh báo nguy hiểm.

Lực lượng chức năng bàn giao thi thể bé trai cho gia đình lo hậu sự. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Trước đó, chiều 24/4, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xuất hiện cơn mưa lớn, kèm dông gió đã làm tốc mái tôn nhiều dãy phòng trọ, một số trụ điện bị gãy đổ do cây lớn bị gió quật gãy và gây mất điện diện rộng tại một số khu vực trên địa bàn xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục