Quốc hội Ai Cập nhóm họp phiên đầu tiên sau 3 năm

Quốc hội Ai Cập nhóm họp phiên đầu tiên sau ba năm gián đoạn

Ai Cập đã không có Quốc hội kể từ tháng 6/2012, sau khi Tòa án Hiến pháp Tối cao ra lệnh giải tán cơ quan lập pháp được bầu hồi cuối năm 2011 và đầu năm 2012 với lý do vi phạm Hiến pháp.
Quốc hội Ai Cập nhóm họp phiên đầu tiên sau ba năm gián đoạn ảnh 1Nhân viên Ủy ban bầu cử Ai Cập kiểm phiếu sau cuộc bầu cử ở thủ đô Cairo ngày 23/11. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 10/1, Quốc hội mới của Ai Cập đã họp phiên đầu tiên sau hơn 3 năm ngừng hoạt động.

Dự kiến, trong ngày họp đầu tiên này, quốc hội sẽ bầu Chủ tịch và hai Phó Chủ tịch và có 15 ngày để thông qua hàng trăm dự luật đã được đưa ra theo các sắc lệnh hành pháp trong khoảng thời gian cơ quan này tạm ngừng hoạt động.

Ai Cập đã không có Quốc hội kể từ tháng 6/2012, sau khi Tòa án Hiến pháp Tối cao ra lệnh giải tán cơ quan lập pháp được bầu hồi cuối năm 2011 và đầu năm 2012 với lý do vi phạm Hiến pháp.

Cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên sau khi Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ năm 2013, được tiến hành theo hai giai đoạn, bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 12/2015. Khoảng 28% trong tổng số 53 triệu cử tri đủ tư cách tham gia cuộc bầu cử này.

Quốc hội mới hiện nay của Ai Cập bao gồm 596 ghế, trong đó có 448 ghế dành cho các ứng viên độc lập, 120 ghế thuộc các đảng phái và 28 người do tổng thống chỉ định.

Bầu cử Quốc hội là giai đoạn thứ ba và cũng là chặng cuối cùng của lộ trình chuyển tiếp chính trị tại Ai Cập sau cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Morsi hồi tháng 7/2013.

Theo Hiến pháp năm 2014, Quốc hội Ai Cập có nhiều quyền lực, trong đó có quyền luận tội Tổng thống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục