Quốc hội Iran bỏ phiếu cách chức Bộ trưởng Công nghiệp

Đây là thành viên đầu tiên của nội các theo đường lối cứng rắn của Tổng thống Ebrahim Raisi bị phế truất trong bối cảnh tâm lý bất mãn trước tình hình kinh tế nước này ngày càng gia tăng.
Quốc hội Iran bỏ phiếu cách chức Bộ trưởng Công nghiệp ảnh 1Bộ trưởng Công nghiệp, Khai mỏ và Thương mại Reza Fatemi-Amin. (Nguồn: Tehran Times)

Quốc hội Iran ngày 30/4 đã bỏ phiếu cách chức Bộ trưởng Công nghiệp, Khai mỏ và Thương mại Reza Fatemi-Amin.

Đây là thành viên đầu tiên của nội các theo đường lối cứng rắn của Tổng thống Ebrahim Raisi bị phế truất trong bối cảnh tâm lý bất mãn trước tình hình kinh tế nước này ngày càng gia tăng.

[Quốc hội Iran sẽ gia tăng hình phạt đối với những kẻ bạo hành phụ nữ]

Các nghị sỹ bỏ phiếu cách chức Bộ trưởng Fatemi-Amin đã cáo buộc ông thất bại trong chính sách kiểm soát “giá cả phi mã của ôtô và chi phí sản xuất công nghiệp tăng mạnh,” đồng thời đổ lỗi cho chính trị gia này vì năng lực quản lý yếu kém.

Quyết định của Quốc hội Iran được thông qua với 162 phiếu thuận trên tổng số 272 nghị sĩ có mặt trong phiên họp ngày 30/4./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục