Quốc hội Iraq tiếp tục hoãn việc thành lập chính phủ

Quốc hội mới của Iraq tiếp tục hoãn phiên họp nhằm thành lập chính phủ mới sau khi vừa khai mạc mà không đạt được tiến triển nào.
Quốc hội Iraq tiếp tục hoãn việc thành lập chính phủ ảnh 1Quốc hội Iraq vẫn còn nhiều chia rẽ. (Nguồn: AP)

Ngày 13/7, Quốc hội mới của Iraq tiếp tục hoãn phiên họp nhằm thành lập chính phủ mới sau khi vừa khai mạc mà không đạt được tiến triển nào trong việc giải quyết bất đồng giữa các khối chính trị.

Quyền Chủ tịch Quốc hội Mahdi al-Hafidh cho biết tại cuộc họp, với chỉ 233 trong tổng số 328 nghị sĩ tham dự, các bên đã không thống nhất được người sẽ đứng đầu cơ quan lập pháp, cũng như 2 phó chủ tịch. Vì vậy, cuộc họp buộc phải hoãn đến ngày 15/7.

Theo Hiến pháp Iraq, sau khi bầu được chủ tịch và 2 phó chủ tịch, trong vòng 30 ngày tiếp đó quốc hội phải lựa chọn được người nắm giữ vị trí tổng thống. Tiếp đó, tổng thống sẽ có 15 ngày để yêu cầu Quốc hội chỉ định thủ tướng - người chịu trách nhiệm thành lập một chính phủ mới. Thời gian thủ tướng được chỉ định lựa chọn thành viên nội các và trình lên cơ quan lập pháp là 30 ngày.

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng an ninh ngày càng nghiêm trọng, một chính phủ đoàn kết được cho là yếu tố sống còn đối với Iraq, đặc biệt trong cuộc chiến đẩy lùi các cuộc tấn công của phiến quân người Sunni đang đe dọa chia cắt quốc gia vùng Vịnh này.

Trong khi đó, tình hình chiến sự tại Iraq tiếp tục có những diễn biến phức tạp khi ngày 13/7, các phiến quân Hồi giáo dòng Sunni đã tấn công thị trấn Dhuluiya, phía Bắc thủ đô Baghdad, và chiếm các tòa nhà chính quyền địa phương,

Theo các nguồn tin cảnh sát, vào rạng sáng cùng ngày, khoảng 50-60 xe chở các tay súng đã tràn vào thị trấn Dhuluiya, cách Baghdad khoảng 70km về phía Bắc, chiếm văn phòng thị trưởng và tòa nhà hội đồng địa phương.

Hiện cảnh sát và các tay súng bộ lạc địa phương đang đụng độ với các phiến quân, trong khi phe nổi dậy đã đánh bom một cây cầu nối Dhuluiya với thị trấn Balad lân cận nhằm cắt tuyến đường tiếp viện của quân đội chính phủ. Đã có 8 người, trong đó có 4 cảnh sát và 2 dân thường, thiệt mạng trong cuộc giao tranh này.

Trong một diễn biến khác, hãng tin AFP ngày 13/7 đã công bố một đoạn video, theo đó thủ lĩnh nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram ở Nigeria Abubakar Shekau tuyên bố lực lượng này sẽ ủng hộ mọi hoạt động của nhóm phiến quân "Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant" (ISIL), nay đổi thành "Vương quốc Hồi giáo" (IS), lực lượng đã chiếm các vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria.

Trong đoạn băng này, thủ lĩnh Boko Haram cũng thừa nhận lực lượng này đã tiến hành vụ đánh bom và tấn công hôm 25/6 tại thủ đô Abuja và thành phố Lagos của Nigeria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục