Quốc hội Mỹ muốn Israel là đối tác chiến lược chủ chốt

Tiếp sau Thượng viện, ngày 3/12, Hạ viện Mỹ đã nhất trí thông qua dự luật công nhận Israel là "đối tác chiến lược chủ chốt" của Mỹ.
Quốc hội Mỹ muốn Israel là đối tác chiến lược chủ chốt ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Tiếp sau Thượng viện, ngày 3/12, Hạ viện Mỹ đã nhất trí thông qua dự luật công nhận Israel là "đối tác chiến lược chủ chốt" của Mỹ, động thái làm sâu sắc thêm mối quan hệ song phương đang có dấu hiệu căng thẳng trong thời gian gần đây.

Như vậy, văn kiện này chỉ chờ chữ ký của Tổng thống Barack Obama để có thể ban hành thành luật.

Theo dự luật Đối tác chiến lược Mỹ-Israel 2014, hai nước sẽ mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng và an ninh, năng lượng, nghiên cứu và phát triển, kinh doanh, nông nghiệp, quản lý nguồn nước và học thuật.

Văn kiện này phản ánh quan điểm của Quốc hội Mỹ công nhận Israel là một "đối tác chiến lược chủ chốt của Mỹ," đồng thời khẳng định "sự ủng hộ kiên định" của Washington dành cho Tel Aviv với tư cách một Nhà nước Do Thái.

Dự luật sẽ khiến tổng giá trị kho vũ khí của Mỹ tại Israel tăng thêm khoảng 200 triệu USD lên mức 1,8 tỷ USD, nhờ đó Bộ Quốc phòng nước này có thể chuẩn bị tốt hơn cho các chiến dịch quân sự tại Trung Đông.

Dự luật cũng cho phép Israel sử dụng vũ khí trong trường hợp khẩn cấp như trong chiến dịch "Bảo vệ biên giới" (Protective Edge) tại Dải Gaza mùa Hè vừa qua.

Trước đó, trong một bước đi thể hiện sự ủng hộ đối với đồng minh Israel, hai viện Quốc hội Mỹ hồi đầu năm đã thông qua khoản hỗ trợ 351 triệu USD cho hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Sắt" của Israel trong tài khóa 2015 (bắt đầu từ tháng 10 vừa qua).

Khoản hỗ trợ này tăng mạnh so với mức 235 triệu USD trong tài khóa trước, và là một phần trong gói viện trợ quân sự lên tới 3,1 tỷ USD mà chính quyền của Tổng thống Obama chủ trương dành cho Tel Aviv trong tài khóa tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục