Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Thái Lan đã giành được trong thời gian qua, tiếp tục đưa đất nước giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.
Chủ tịch Quốc hội Thái Lan mong muốn được đón tiếp đoàn cấp cao của Quốc hội Việt Nam thăm Thái Lan trong thời gian tới nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa nghị viện hai nước.
Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Pornpetch bày tỏ vui mừng trước kết quả hợp tác ngày càng sâu rộng và thực chất giữa hai nước, cả trên phương diện song phương và tại các diễn đàn đa phương.
Theo danh sách nội các công bố trên Công báo Hoàng gia, ông Srettha Thavisin ngoài chức danh Thủ tướng Chính phủ Thái Lan sẽ kiêm thêm chức Bộ trưởng Tài chính.
Trong cuộc bỏ phiếu diễn ra tại Quốc hội, ông Srettha Thavisin đã nhận được 482 phiếu thuận, 165 phiếu chống và 81 phiếu trắng, vượt qua quá bán để trở thành Thủ tướng tiếp theo của Thái Lan.
Trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội chiều 22/8, ông Srettha Thavisin, ứng cử viên thủ tướng của đảng Pheu Thai (Vì nước Thái) đã giành chiến thắng và trở thành thủ tướng thứ 30 của Đất nước Chùa Vàng.
Ông Srettha Thavisin, 60 tuổi, không phải nghị sỹ nhưng là một trong 3 ứng cử viên thủ tướng mà đảng Pheu Thai đã đăng ký với Ủy ban Bầu cử Thái Lan trước cuộc tổng tuyển cử ngày 14/5.
Cùng nhìn lại những sự kiện nổi bật của thế giới trong tuần qua: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nhật-Hàn đánh dấu “thời đại mới” trong hợp tác ba bên; Quốc hội Thái Lan ấn định lịch bầu Thủ tướng mới...
Ứng cử viên Thủ tướng của đảng Pheu Thai sẽ nhận được ít nhất 314 phiếu ủng hộ khi lưỡng viện Quốc hội Thái Lan triệu tập để bầu Thủ tướng mới dự kiến vào ngày 22/8 tới.
Lịch bầu Thủ tướng mới được ấn định sau khi Tòa án Hiến pháp bác đơn kiến nghị yêu cầu xem xét tính hợp hiến của một nghị quyết Quốc hội từ chối cho ông Pita được tái đề cử vị trí Thủ tướng.
Chủ tịch Quốc hội Thái Lan thông báo sẽ hoãn cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng và quyết định này có thể kéo dài tình trạng bế tắc chính trị ở quốc gia Đông Nam Á kể từ cuộc tổng tuyển cử hồi tháng Năm.
Tổng Thư ký Đảng Tiến bước (MFP) của Thái Lan tuyên bố đảng này sẵn sàng đóng vai trò đối lập, đồng thời bác bỏ các thông tin rằng Pheu Thai đã yêu cầu MFP rút lại chính sách sửa đổi Luật Khi quân.
Ứng cử viên của đảng Pheu Thai Srettha Thavisin cho biết nếu ông được đề cử trong vòng bỏ phiếu tiếp theo của Quốc hội để chọn Thủ tướng, chắc chắn sẽ không có sửa đổi nào về Luật Khi quân.
Văn phòng Thanh tra Độc lập Thái Lan đã kiến nghị Tòa án Hiến pháp yêu cầu Quốc hội hoãn bỏ phiếu bầu thủ tướng cũng như xem xét tính hợp hiến của việc hủy bỏ tư cách của ông Pita Limjaroenrat.
17 đơn khiếu nại đã được đệ trình phản đối nghị quyết của Quốc hội bác bỏ việc tái đề cử ông Pita Limjaroenrat làm thủ tướng và tuyên bố đó là hành vi vi phạm quyền hiến định của họ.
Các cuộc gặp được tổ chức sau khi đảng Pheu Thai đảm nhận vai trò đứng đầu liên minh 8 đảng từ đảng Tiến bước (MFP) để thực hiện kế hoạch thành lập chính phủ mới.
Quốc hội Thái Lan thông qua hủy bỏ việc đề cử vị trí thủ tướng đối với nhà lãnh đạo đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat sau khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan đình chỉ tạm thời tư cách nghị sỹ của ông này.
Chiều 19/7, ứng cử viên thủ tướng của đảng Tiến bước (MFP) Pita Limjaroenrat đã rời khỏi phòng họp Quốc hội Thái Lan sau khi chính thức nhận được lệnh của Tòa án Hiến pháp đình chỉ tư cách nghị sỹ.
Tòa án Hiến pháp đưa ra quyết định đình chỉ trong lúc Quốc hội Thái Lan đang tranh luận về vấn đề liệu ông Pita có đủ điều kiện để được tái đề cử ứng cử viên thủ tướng hay không.
Quốc hội Thái Lan sẽ tổ chức một cuộc tranh luận vào ngày 19/7 tới về vấn đề tái đề cử lãnh đạo đảng Tiến bước (MFP) Pita Limjaroenrat làm Thủ tướng tiếp theo.