Bầu cử Thái Lan: Ứng cử viên Thavisin cam kết không sửa Luật Khi quân

Ứng cử viên của đảng Pheu Thai Srettha Thavisin cho biết nếu ông được đề cử trong vòng bỏ phiếu tiếp theo của Quốc hội để chọn Thủ tướng, chắc chắn sẽ không có sửa đổi nào về Luật Khi quân.
Bầu cử Thái Lan: Ứng cử viên Thavisin cam kết không sửa Luật Khi quân ảnh 1Ứng viên Thủ tướng Srettha Thavisin (giữa) trong cuộc họp báo tại trụ sở của đảng ở Bangkok, sau khi kết quả sơ bộ cuộc tổng tuyển cử được công bố, ngày 14/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 1/8, ứng cử viên Thủ tướng của đảng Vì nước Thái (Pheu Thai), ông Srettha Thavisin, tuyên bố sẽ không tìm cách bãi bỏ hoặc sửa đổi Mục 112 của Bộ luật Hình sự, còn được biết đến là Luật Khi quân, nếu Quốc hội Thái Lan chấp thuận đề cử ông làm Thủ tướng.

Truyền thông Thái Lan dẫn lời ông Srettha cho biết nếu đảng Pheu Thai đề cử ông trong vòng bỏ phiếu tiếp theo của Quốc hội để chọn Thủ tướng, chắc chắn sẽ không có sửa đổi nào đối với Mục 112.

Ông Srettha nhấn mạnh: "Pheu Thai đã nói rõ rằng luật đó sẽ không được sửa đổi hay bãi bỏ."

Ứng cử viên của đảng Pheu Thai cũng cho rằng kinh tế và sinh kế của người dân là những vấn đề quan trọng hiện nay và điều chính phủ mới phải làm trước tiên là đảm bảo cuộc sống ấm no cho người dân và cải thiện nền kinh tế.

Cam kết của ông Srettha được đưa ra sau khi một số thượng nghị sỹ bày tỏ nghi ngờ về quan điểm của ông đối với điều luật này. Các thượng nghị sỹ này cáo buộc ông Srettha nói rằng Mục 112 nên được sửa đổi trong một cuộc phỏng vấn trước thềm cuộc tổng tuyển cử ngày 14/5.

Luật Khi quân nhằm ngăn chặn hành vi xúc phạm và đe dọa các thành viên cao quý nhất của Hoàng gia Thái Lan. Điều 112 của Bộ luật Hình sự Thái Lan nêu rõ những ai "phỉ báng, lăng mạ hoặc đe dọa nhà vua, hoàng hậu, người thừa kế hoặc các quan nhiếp chính" sẽ bị phạt tù lên đến 15 năm.

Quy định này hầu như không thay đổi kể từ khi bộ luật hình sự đầu tiên được ban bố vào năm 1908.

[Thái Lan: Đảng MFP nêu lý do muốn sửa đổi Luật khi quân]

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha đã tạm thời ấn định ngày 4/8 tới để Quốc hội họp lại trong phiên họp chung để bỏ phiếu về đề cử Thủ tướng.

Trước đó, ngày 13/7, Quốc hội Thái Lan đã triệu tập phiên họp chung của Hạ viện mới và Thượng viện để bầu chọn Thủ tướng mới.

Ông Pita Limjaroenrat, nhà lãnh đạo và là ứng cử viên duy nhất của đảng Tiến bước (MFP), đảng giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 14/5 với 151 ghế Hạ viện, đã không giành đủ sự ủng hộ cần thiết để đắc cử thủ tướng.

Tiếp đó, trong ngày họp 19/7, sau nhiều giờ tranh cãi gay gắt, Quốc hội Thái Lan đã bỏ phiếu huỷ bỏ việc tái đề cử ông Pita với đa số phiếu tán thành.

Với kết quả này, liên minh 8 đảng do MFP đứng đầu đã nhất trí để đảng Pheu Thai, đảng đứng thứ hai với 141 ghế Hạ viện và là một đối tác trong liên minh 8 đảng, dẫn dắt tiến trình thành lập chính phủ mới.

Đảng Pheu Thai có 3 ứng cử viên Thủ tướng, trong đó ông Srettha được dự đoán là người sẽ được đảng này giới thiệu để Quốc hội bầu chọn trong phiên họp sắp tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh sát Myanmar siết chặt an ninh tại quận Hlaingthaya, thành phố Yangon. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Myanmar dỡ bỏ lệnh giới nghiêm tại thành phố Yangon

Tình hình ở Yangon đã ổn định lại nên việc dỡ bỏ lệnh giới nghiêm sẽ giúp cải thiện các vấn đề về kinh tế, xã hội và tôn giáo, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đi lại của người dân.

Cửa khẩu ở tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) ngày 26/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan và Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit cho biết sau khi ký kết thỏa thuận, tình hình sẽ được theo dõi trong 72 giờ và hai bên sẽ tùy tình hình để tiến hành thảo luận chi tiết sau đó.

Cửa khẩu ở tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) ngày 26/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan và Campuchia bắt đầu đàm phán ngừng bắn

Các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia đã bắt đầu vào khoảng 9h40 sáng 27/12 theo giờ địa phương tại một trạm kiểm soát biên giới thuộc tỉnh Chanthaburi của Thái Lan.

Tiết mục nghệ thuật tại sự kiện ca ngợi quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Nhịp cầu văn hóa bền chặt trong quan hệ Việt Nam-Lào

Hơn 30 năm trước, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào được thành lập trên cơ sở bàn giao từ trụ sở Cửa hàng Sách Nhà nước Lào, với sứ mệnh trở thành cầu nối văn hóa giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.