Thái Lan: Đảng Pheu Thai sẵn sàng lập liên minh mới không bao gồm MFP

Nếu lãnh đạo đảng MFP Pita thất bại trong cuộc bỏ phiếu ở Quốc hội, đảng Pheu Thai sẽ lập một liên minh thay thế (loại trừ MFP), gồm một số đảng từ chính phủ sắp mãn nhiệm.
Thái Lan: Đảng Pheu Thai sẵn sàng lập liên minh mới không bao gồm MFP ảnh 1Ứng viên Thủ tướng của Đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) Srettha Thavisin (giữa) trong cuộc họp báo tại trụ sở của đảng ở Bangkok, sau khi kết quả sơ bộ cuộc tổng tuyển cử được công bố ngày 14/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, nguồn tin từ đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) cho biết đảng này sẵn sàng thành lập một liên minh thay thế không bao gồm đảng Tiến bước (MFP). Liên minh mới sẽ đưa các đảng từ chính phủ sắp mãn nhiệm vào, nếu lãnh đạo MFP Pita Limjaroenrat không đảm bảo đủ sự ủng hộ để trở thành thủ tướng trong cuộc bỏ phiếu ngày 19/7 tại Quốc hội.

Các nguồn tin cho hay ông Pita, ứng cử viên thủ tướng duy nhất của MFP, vẫn đang đối mặt với một số rào cản trong việc tranh cử thủ tướng và có khả năng ông vẫn không thể nhận được đủ sự ủng hộ trong vòng bỏ phiếu thứ hai.

Bên cạnh đó, hiện không có nhiều cơ hội thành lập một chính phủ liên minh mới với MFP vì hầu hết các thượng nghị sỹ đã tuyên bố không ủng hộ đảng MFP, do lập trường của đảng này về việc sửa đổi Mục 112 của Bộ luật Hình sự, hay còn gọi là "Luật khi quân."

[Thái Lan: Liên minh 8 đảng tiếp tục đề cử ông Pita làm thủ tướng]

Để vượt qua rào cản này, Pheu Thai sẽ đi đầu trong việc thành lập chính phủ mới, loại trừ MFP trong khi cố gắng đưa một số đảng từ chính phủ sắp mãn nhiệm vào liên minh, chẳng hạn như các đảng Bhumjaithai, Palang Pracharath và Chartthaipattana, với tổng số 300 nghị sỹ hoặc hơn.

Điều này phải nhận được sự nhất trí của các đảng trên và sự chấp thuận của các thượng nghị sỹ trước vòng bỏ phiếu tiếp theo, trong trường hợp ông Pita thất bại trong cuộc bầu chọn ngày 19/7.

Trước đó, trong cuộc bỏ phiếu ngày 14/7, ông Pita là ứng cử viên thủ tướng duy nhất được đề cử, nhưng đã không giành được đủ 376 phiếu cần thiết để đắc cử.

Theo quy định, một ứng cử viên thủ tướng sẽ đắc cử khi giành được đa số ủng hộ của 2 viện Quốc hội Thái Lan hoặc ít nhất 376 phiếu.

Ông Pita sau đó tuyên bố sẽ rút khỏi vị trí ứng cử thủ tướng nếu hai viện Quốc hội không tán thành ông trong cuộc bỏ phiếu tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục