Quốc lộ 27C xuất hiện nhiều 'ổ voi," tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Trên dọc tuyến đường 27C từ huyện Diên Khánh đến thị trấn Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa xuất hiện nhiều “ổ gà” lớn như tại km 16+600, 17+800, 18+200…, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Quốc lộ 27C xuất hiện nhiều 'ổ voi," tiềm ẩn nguy cơ tai nạn ảnh 1Những 'ổ voi' có bề mặt lớn được hình thành sau những cơn mưa đã tạo thêm nhiều những 'ổ gà,' 'ổ voi' liên tiếp. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Gần 10 ngày nay, trên Quốc lộ 27C, tuyến đường huyết mạch kết nối hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng xuất hiện nhiều "ổ voi," "ổ gà," tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông.

Đoạn bị hư hỏng nhiều là từ địa phận huyện Diên Khánh đến huyện Khánh Vĩnh, thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Chị Nguyễn Thị Thu, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, thường xuyên đi lên huyện Khánh Vĩnh để làm trang trại. Mỗi lần chở nông sản, chị Thu khá lo lắng vì dạo gần đây "ổ gà," "ổ voi" xuất hiện nhiều, các điểm đã được sửa chữa cũng bị bong tróc, khi mưa xuống tạo thành những hố nước lớn, rất nguy hiểm vì trơn trượt.

Chị Thu cũng đã từng chứng kiến một số vụ tai nạn giao thông thương tâm dọc tuyến đường này.

“Tầm 18-19 giờ là ít người dám đi xe máy qua đoạn đường này vì khá nguy hiểm. Người dân chúng tôi mong muốn lực lượng chức năng lắp đèn đường trên tuyến và sớm sửa chữa những đoạn bị hư hỏng để chúng tôi yên tâm đi lại, vận chuyển hàng hóa được an toàn," chị Thu chia sẻ.

Anh Thạch Kim Triều, một tài xế ở huyện Khánh Vĩnh, cho biết anh thường xuyên đi qua con đường này, nhưng gần đây đường xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều "ổ gà," "ổ voi," gây mất an toàn cho các phương tiện.

Đặc biệt, tại nhiều điểm, lái xe thường phải đi lấn phần đường, rất nguy hiểm, dễ gây ra tai nạn, nhất là khi có xe đi ngược chiều.

[Kiên Giang: Nhiều đoạn trên Quốc lộ 80 xuống cấp, hư hỏng nặng]

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, trên dọc tuyến đường 27C từ huyện Diên Khánh đến thị trấn Khánh Vĩnh xuất hiện nhiều “ổ gà” lớn như tại km 16+600, 17+800, 18+200…

Đặc biệt tại địa phận xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, xã Sông Cầu của huyện Khánh Vĩnh, mặc dù đã được sửa chữa nhưng trời vừa mưa, đường đã bong tróc trở lại, tạo thành một vũng nước lớn.

Ông Tạ Thanh Tình, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ III.3 (Cục Quản lý đường bộ III, Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết: "Tuyến Quốc lộ này hằng năm đều được tu sửa, bảo trì, nhưng đợt vừa rồi do bão lũ nên các nhà thầu chưa làm kịp, các công ty bảo trì đường bộ đang phải chờ thời tiết thuận lợi sau đó phải có tư vấn, thiết kế đo vẽ..."

Về phía nhà thầu thực hiện duy tu, bảo dưỡng, bảo trì tuyến đường này, ông Trần Đình Diệu - Giám đốc Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Khánh Hòa cho biết do trời mưa liên tục nên để giải quyết "ổ gà," bong tróc, lún, chỉ sử dụng vật liệu tạm là cấp phối đá dăm.

Ông Diệu cho rằng việc nhiều xe tải chở vật liệu phục vụ thi công một công trình trên km 57, Quốc lộ 27C (đoạn trên đèo Khánh Lê, huyện Khánh Vĩnh giáp với tỉnh Lâm Đồng, cách các điểm đường bị xuống cấp hàng chục km) cũng góp phần làm bong tróc mặt đường đã được sửa chữa.

Quốc lộ 27C xuất hiện nhiều 'ổ voi," tiềm ẩn nguy cơ tai nạn ảnh 2Một rãnh sâu kéo dài trên Quốc lộ 27C đoạn qua xã Diên Thọ, huyện Khánh Vĩnh. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Ông Diệu khẳng định đơn vị đang tiến hành khắc phục đảm bảo giao thông, tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên, đến 16 giờ 30 chiều 21/12, những "ổ voi" vẫn lộ rõ trên mặt đường.

Ông Diệu cũng nói thêm những năm gần đây, kinh phí đầu tư cho phần mặt đường hạn chế, mỗi tháng chỉ khoảng 70-80 triệu đồng cho công tác duy tu, bảo dưỡng.

Tháng 8/2015, khi Quốc lộ 27C được nâng cấp từ tỉnh lộ 723, Khánh Hòa chính thức bàn giao tuyến này cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận quản lý.

Đây là con đường nối thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa với thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng. Đây cũng là tuyến đường huyết mạch, có vai trò quan trọng trong kết nối vùng về phát triển du lịch, kinh tế-xã hội của hai tỉnh trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục