Quốc vương Kuwait phê chuẩn danh sách nội các

Quốc vương Kuwait Sabah al-Ahmad ngày 13/12 đã phê chuẩn danh sách nội các mới của tân Thủ tướng Jaber al-Mubarak al-Hamad al-Sabah.
Quốc vương Kuwait Sheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah ngày 13/12 đã phê chuẩn danh sách nội các mới của tân Thủ tướng Jaber al-Mubarak al-Hamad al-Sabah.

Nội các mới gồm 10 bộ trưởng, trong đó phần lớn là những thành viên nội các tiền nhiệm đã từ chức cách đây hai tuần trong bối cảnh đất nước nhỏ bé ở vùng Vịnh này chìm trong khủng hoảng chính trị, do mâu thuẫn sâu sắc giữa chính phủ và quốc hội và làn sóng biểu tình phản đối tình trạng tham nhũng.

Nội các mới vẫn giữ tại nhiệm tất cả các vị trí bộ trưởng chủ chốt của chính phủ tiền nhiệm. Theo đó, ông Ahmad al-Humoud al-Jaber al-Sabah vẫn giữ chức Bộ trưởng Nội vụ kiêm Bộ trưởng Quốc phòng. Chức ngoại trưởng vẫn thuộc về ông Sabah Khaled al-Hamad al-Sabah. Các Bộ trưởng Tài chính, Dầu mỏ và Nguồn nuớc vẫn như trước đây.

Nội các mới sẽ chịu trách nhiệm giám sát các cuộc bầu cử quốc hội khóa mới, sau khi Quốc vương Sabah al-Ahmad ra quyết định giải tán quốc hội ngày 6/12 vừa qua. Hiến pháp Kuwait quy định bầu cử phải diễn ra trong vòng 60 ngày sau khi quốc hội giải tán.

Ông Jaber al-Mubarak được Quốc vương Sabah al-Ahmad bổ nhiệm làm tân thủ tướng hôm 30/11 vừa qua. Ông Jaber al-Mubarak năm nay 63 tuổi và là thành viên trong dòng dõi al-Sabah cầm quyền ở Kuwait trong hơn 250 năm qua. Ông cũng từng đảm nhiệm chức Phó Thủ tướng trong nội các của người tiền nhiệm Nasser al-Mohammad al-Ahmad al-Jaber al-Sabah./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục