Quốc vương Maroc vừa bổ nhiệm 19 bộ trưởng mới

Quốc vương Maroc Mohamed VI bổ nhiệm 19 bộ trưởng mới sau khi Thủ tướng Abdelilah Benkirane đạt được thỏa thuận thành lập liên minh mới.
Ngày 10/10, Quốc vương Maroc Mohamed VI đã bổ nhiệm 19 bộ trưởng mới sau khi Thủ tướng Abdelilah Benkirane đạt được thỏa thuận thành lập liên minh mới, chấm dứt nhiều tháng bế tắc chính trị ở vương quốc Bắc Phi này.

Quốc vương cũng quyết định tăng số thành viên nội các từ 30 trước đây lên 39 người.

Theo Hãng thông tấn quốc gia của Maroc, một phần trong những thay đổi là đối tác mới trong liên minh - Tập hợp Quốc gia của những người độc lập (RNI) theo đường lối trung hữu - sẽ thay thế các bộ trưởng từ đảng Istiqlal bảo thủ, vốn rút khỏi liên minh hồi tháng Bảy do bất đồng về tiền trợ cấp và các vấn đề khác.

Trong số 19 bộ trưởng mới trong Nội các của Thủ tướng Abdelilah Benkirane, ông Mohamed Hassad được cử làm Bộ trưởng Nội vụ, ông Salaheddine Mezouar làm Bộ trưởng Ngoại giao và hợp tác, ông Mustapha Ramid làm Bộ trưởng Tư pháp và ông Mohamed Boussaid làm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính.../.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục