Quốc vương Oman cách chức hàng loạt bộ trưởng

Quốc vương Qaboos của Oman ngày 7/3 đã quyết định tiến hành một cuộc cải tổ nội các lớn, theo đó cách chức 12 vị bộ trưởng.
Theo Đài Truyền hình nhà nước Oman, Quốc vương Qaboos của nước này ngày 7/3 đã quyết định tiến hành một cuộc cải tổ nội các lớn, theo đó cách chức 12 vị bộ trưởng.

Trong số các bộ có sự thay đổi về người đứng đầu có các bộ quan trọng như Bộ Nội vụ, Bộ Kinh tế và Bộ Thương mại và công nghiệp.

Theo giới quan sát tại chỗ, đây là động thái mới nhất trong một loạt những nhượng bộ của Quốc vương Qaboos trước sự phản đối của người dân đòi ban lãnh đạo đất nước mạnh tay với nạn tham nhũng, đẩy nhanh tiến trình tạo việc làm mới và cải cách nền dân chủ.

Trước đó, ngày 5/3, Quốc vương Qaboos đã sa thải hai bộ trưởng trong nội các đồng thời tuyên bố sẽ tạo thêm 50.000 việc làm mới, trợ cấp 390 USD/tháng cho mỗi người thất nghiệp đang tìm việc và tăng mức lương tối thiểu từ 364 USD lên 520 USD cho những đối tượng làm việc trong khu vực kinh tế tư nhân.

Oman là một trong trong những quốc gia ở Vùng Vịnh, là đồng minh quan trọng của phương Tây tại eo biển Hormuz chiến lược, nơi trung chuyển hơn 40% lượng dầu mỏ của thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục