Quỹ Livestrong thất vọng với lời dối trá của Armstrong

Livestrong thất vọng với lời dối trá của Armstrong

Quỹ giúp đỡ bệnh nhân ung thư do chính Lance Armstrong sáng lập đã thể hiện sự thất vọng sau khi tay đua này thú nhận đã dối trá.
Livestrong, quỹ từ thiện cho các nạn nhân của bệnh ung thư do tay đua bị phế ngôi Lance Armstrong sáng lập, nói rằng họ rất thất vọng vì việc cua-rơ này đã lừa dối họ và nhiều người khác khi sử dụng doping. QUỸ đã gửi một thông cáo chỉ 40 phút sau buổi phát sóng cuộc trò chuyện giữa Oprah Winfrey với Armstrong tới báo giới: “Mọi người tại Quỹ Livestrong rất thất vọng trước thông tin Lance Armstrong đã lừa dối tất cả, bao gồm cả chúng tôi, trong và sau khi kết thúc sự nghiệp đua xe đạp.” Năm nay 41 tuổi, Armstrong đã lần đầu thú nhận về việc sử dụng chất cấm trong thể thao để giàng áo vàng Tour de France bảy lần liên tiếp, sau một thập niên liền phủ nhận những cáo buộc. Trước khi thực hiện cuộc phỏng vấn với Winfrey (được quay từ 14/1), Armstrong đã trực tiếp tới trụ sở Livestrong để xin lỗi các nhân viên tại đây. Trong buổi phỏng vấn, anh đã đeo chiếc vòng tay màu vàng biểu tượng của tổ chức này. Thông cáo từ Livestrong có viết: “Chúng tôi chấp thuận lời xin lỗi của Lance để có thể bước tiếp và hình thành một tổ chức độc lập, mạnh mẽ.” “Ngay cả trong tình trạng rất thất vọng lúc này, chúng tôi vẫn muốn gửi lời cảm ơn tới Lance, một người đã sống sót qua căn bệnh ung thư bởi sự cống hiến và tinh thần của anh ấy đã giúp đỡ rất nhiều cho những bệnh nhân khác trong cả cộng đồng ung thư.” “Lance đã không còn là một thành viên của quỹ Livestrong, song anh ấy là người sáng lập ra tổ chức và chúng tôi sẽ luôn biết ơn anh ấy vì đã tạo ra và giúp đỡ gây dựng Livestrong – nơi đã giúp hàng triệu người mắc bệnh ung thư.” “Thành công của chúng tôi chưa bao giờ chỉ dựa trên một cá nhân. Nó được hình thành từ những bệnh nhân và người sống sót chúng tôi gặp hàng ngày, những người luôn lạc quan, dũng cảm khi đối mặt với căn bệnh này.” Armstrong đã lập ra Livestrong năm 1998 sau khi anh trải qua thời gian hóa trị do mắc chứng ung thư tinh hoàn, vốn đã lan tới não và những bộ phận cơ thể khác. Anh đã từ chức chủ tịch rồi tự rút khỏi ban giám đốc sau khi Ủy ban phòng chống doping Mỹ (USADA) tung ra một bản cáo trạng dày 1.000 trang tố cáo việc anh sử dụng doping. Livestrong cho biết họ đã giúp hơn 2,5 triệu người mắc bệnh ung thư và thu được hơn 500 triệu USD tiền từ thiện kể từ khi được lập ra. Tổ chức này không đóng góp trực tiếp vào việc nghiên cứu ung thư. Cuộc phỏng vấn giữa Armstrong đã được tách ra làm hai phần và nửa còn lại sẽ được phát vào đêm  ngày 18/1 (giờ Mỹ)./.
Livestrong thất vọng với lời dối trá của Armstrong ảnh 1
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục