Quyên góp ủng hộ bà con bị thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 12

Ủy ban Kiểm tra TW, Ban Tuyên giáo TW, Ban Dân vận TW, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão.
Quyên góp ủng hộ bà con bị thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 12 ảnh 1Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ủng hộ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Những ngày qua, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ đã chịu thiệt hại nặng nề về người và của do cơn bão số 12 gây ra. Nhiều trường học, trạm xá, các công trình công cộng, nhà dân bị phá hủy, hư hỏng, đời sống bà con gặp nhiều khó khăn.

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái," "lá lành đùm lá rách" của dân tộc, để chia sẻ bớt một phần khó khăn, mất mát đối với đồng bào các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, chiều 7/11, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ.

Các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông; Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên các đơn vị đã quyên góp, ủng hộ mỗi người tối thiểu một ngày lương để hỗ trợ bà con các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Số tiền thu được sẽ được các đơn vị chuyển về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quỹ Cứu trợ Trung ương, kịp thời gửi đến người dân bị thiệt hại do bão lũ, góp phần khắc phục hậu quả, dần ổn định cuộc sống và sản xuất của bà con.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra thiệt hại do bão số 12 gây ra tại Phú Yên và trao 500 triệu đồng hỗ trợ nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an cùng với chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân nhanh chóng ổn định kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống, giữ vững an ninh chính trị tại các địa bàn.

Trước đó, Đoàn công tác của Bộ Công an đã thăm hỏi, động viên gia đình các cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Phú Yên bị thiệt do bão; trao 1,5 tỷ đồng hỗ trợ Công an tỉnh Phú Yên khắc phục cơ sở hạ tầng.

Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam do Phó Chủ tịch Trần Thị Hồng An làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng 341 triệu đồng hỗ trợ nhân dân tỉnh Phú Yên bị ảnh hưởng của cơn bão số 12.

Ngoài ra, Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam còn trao 300 bình lọc nước bằng inox cho người dân vùng lũ thuộc huyện Tuy An và Đồng Xuân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục