Quyền Tổng thống Lupu khẳng định sở dĩ ông không có ý định giải tán Quốchội đương nhiệm vì Hiến pháp Moldova không có quy định rõ ràng cho tình hìnhđang hình thành trong nước (ý nói cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài do Quốc hộikhông bầu được tổng thống mới), đồng thời, ông Lupu đã chỉ trích Chánh án Tòa ánHiến pháp Moldova, ông Dumitru Pulbere đã vượt quá quyền hạn khi cho rằng cầnphải giải tán Quốc hội hiện nay.
Trong khi đó, vòng đàm phán mới ngày 24/9 giữa Đảng Cộng sản Moldova (CPM,chiếm 42/101 ghế Quốc hội) với đại diện Đảng Tự do - Dân chủ (LDP) nhằm thànhlập liên minh cầm quyền mới, đã bị đổ vỡ do hai bên không đạt được thỏa thuậnnào. Trong bối cảnh này, CPM đã đệ đơn lên Tòa án Hiến pháp Moldova đòi giải tánQuốc hội hiện nay và tổ chức tổng tuyển cử mới.
Cuộc khủng hoảng chính trị tại Moldova kéo dài từ tháng 4/2009 đến nay doQuốc hội không bầu được tổng thống mới khiến chính quyền của CPM sụp đổ sau 8năm cầm quyền và phe đối lập gồm ba chính đảng hợp thành "Liên minh vì liên kếtchâu Âu" (AEI) lên nắm quyền.
AEI hiện chiếm 59/101 ghế của Quốc hội, nhưng cũng không thể bầu được tổngthống mới vì không nhận được sự ủng hộ của CPM để hội đủ 61 phiếu ủng hộ cầnthiết. Đồng thời, ba chính đảng hợp thành AEI gồm LDP, Đảng Tự do (LP) và ĐảngDân chủ (DP) lại bất đồng sâu sắc trong thời gian qua khiến cho cuộc khủng hoảngchính trị tại Moldova càng thêm sâu sắc.
CPM đã nhiều lần đàm phán với LDP nhằm thành lập liên minh cầm quyền mới,nhưng chưa thành công. Dư luận cho rằng hiện chưa có lối thoát nào cho cuộckhủng hoảng tại Moldova, kể cả khi nước này giải tán Quốc hội đương nhiệm và tổchức tổng tuyển cử trước thời hạn một lần nữa./.