Ra quân chống kẹt xe quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 20/10, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM tổ chức ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường xung quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.
Ra quân chống kẹt xe quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất ảnh 1Lực lượng Cảnh sát giao thông ra quân tuần tra trên các tuyến đường. (Ảnh. Hoàng Hải/TTXVN)

Ngày 20/10, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường xung quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ thành lập các tổ chuyên đề phối hợp với các đơn vị ngoài ngành hàng không ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm và triển khai các lực lượng “phản ứng nhanh” khi có sự cố giao thông xảy ra.

Ông Nguyễn Đức Tiến, Phó Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết: Thời gian qua, khu vực xung quanh sân bay đã và đang trở thành một điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông do buôn bán hàng rong, lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, xe ôm chèo kéo.

Khu vực trong sân bay thường xuyên ùn tắc do chỉ có một bãi đỗ xe nhỏ nhưng lượng xe taxi ra vào sân bay lên đến 4.000-5.000 lượt.

Sắp tới dự án đường Phạm Văn Đồng (đoạn từ vòng xoay Nguyễn Thái Sơn đến đường Trường Sơn) sẽ hoàn thành khiến lượng xe ra vào sân bay sẽ tăng lên nhiều, trong khi các phương thức kết nối giao thông với khu vực sân bay và các tuyến đường xung quanh còn hạn chế.

Theo ông Huỳnh Trung Phong, Phó Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh, sắp tới Phòng sẽ phối hợp với Khu quản lý giao thông đô thị số 1 (Sở Giao thông Vận tải) rà soát lại hệ thống biển báo, đèn tín hiệu trên các tuyến đường, giao lộ ra vào sân bay; đồng thời tăng thêm biển báo cấm dừng; đặc biệt sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các lái xe taxi cố tình đỗ trên các tuyến đường xung quanh gây ùn tắc giao thông, mất mỹ quan đô thị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục