Một nước hai thủ tướng

Rắc rối mới trên chính trường Papua New Guinea

Chính trường Papua New Guinea đột ngột rơi vào bế tắc khi hai thủ tướng cùng tuyên bố có quyền điều hành đất nước này.
Chính trường Papua New Guinea ngày 13/12 đột ngột rơi vào bế tắc khi hai thủtướng cùng tuyên bố có quyền điều hành đất nước giàu tài nguyên ở Nam Thái BìnhDương này.

Vụ việc xảy ra sau khi Tòa án tối cao Papua New Guinea đêm 12/12 ra phánquyết rằng chính phủ của Thủ tướng Peter O'Neil là bất hợp pháp, đồng thời phụcchức cho cựu Thủ tướng Michael Somare, người từ nhiệm tháng Sáu vừa qua vì lý dosức khỏe.

Phán quyết của tòa án cho rằng chính phủ của ông O'Neil không có quyềnnhậm chức trong khi ông Somare ra nước ngoài chữa bệnh. Tòa án tối cao Papua NewGuinea cho rằng việc ông Somare vắng mặt năm tháng qua không có nghĩa là đã bỏtrống vai trò thủ tướng.

Tuy nhiên, ông Peter O'Neil đã từ chối từ chức và khẳng định quốc hội đãbầu lại ông làm thủ tướng vào chiều 12/12, song lực lượng cảnh sát vũ trang nướcnày đã ngăn không cho ông tới tòa nhà chính phủ để tuyên thệ nhậm chức. Trướcđó, tháng 8/2011, Quốc hội Papua New Guinea đã bầu ông Peter O'Neil làm thủtướng mới của nước này, thay ông Somare.

Trong khi đó, ông Somare, 75 tuổi, đang được điều trị bệnh tim ởSingapore, đã tuyên bố trước khi có phán quyết của tòa rằng ông sẵn sàng điềuhành đất nước. Tuy nhiên, đảng của ông Somare hiện chỉ chiếm thiểu số trong quốchội nên chưa rõ liệu ông có thể tập hợp được một liên minh cầm quyền hay không.

Ngoài ra, hiện vẫn chưa rõ liệu ông Somare có đủ sức khỏe để trở lại cầmquyền đến khi Papua New Guinea tổ chức tổng tuyển cử vào giữa năm 2012 haykhông. Ông Somare là vị thủ tướng đầu tiên của Papua New Guinea, cầm quyền kể từkhi đảo quốc này giành độc lập năm 1975./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục