Lý giải về những "ngọn lửa vĩnh cửu" cháy mãi hàng nghìn năm trong tự nhiên
Khí đốt tự nhiên từ các “bể chứa” sâu dưới lòng đất thoát lên qua các vết nứt trong đá, đôi khi có thể tự âm ỉ cháy trong hàng nghìn năm.
Khí đốt tự nhiên từ các “bể chứa” sâu dưới lòng đất thoát lên qua các vết nứt trong đá, đôi khi có thể tự âm ỉ cháy trong hàng nghìn năm.
Các đại biểu dự Hội nghị thượng đỉnh COP29 tiếp tục đàm phán “thâu đêm” tại thành phố Baku để hoàn tất tuyên bố chung COP29 và thông qua các điều khoản quan trọng của thỏa thuận khí hậu toàn cầu này.
Tổng thư ký Liên hợp quốc đã kêu gọi các bên tham dự nỗ lực lớn để đạt được thỏa thuận, đồng thời cảnh báo rằng "thất bại (việc không đạt được thỏa thuận tại COP29) không phải là một lựa chọn."
Dự thảo công nhận rằng các nước đang phát triển cần ít nhất "X tỷ USD" mỗi năm, có điều con số quan trọng này - vốn là yếu tố quyết định để đạt được thỏa thuận, lại không được nêu rõ trong dự thảo.
Vương quốc Anh, Canada, Pháp, Đức và Australia nằm trong số các nền kinh tế phát triển ký cam kết không xây dựng thêm nhà máy điện than nếu không có biện pháp kiểm soát khí thải.
Theo Sáng kiến Giảm phát thải toàn cầu Na Uy (NOGER) tại COP29, Na Uy sẽ tài trợ cho các dự án về năng lượng tái tạo và loại bỏ trợ giá nhiên liệu hóa thạch, kết hợp với thu hút đầu tư tư nhân.
Công cụ ChatGPT có tên là “CHAG” được xây dựng dựa trên dữ liệu tổng hợp từ 50 năm nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp và sẽ trở thành công cụ để những người làm nghề nông dễ dàng tiếp cận.
Hội nghị lần thứ 29 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP29) nhấn mạnh cần giảm phát thải, bảo vệ nhân loại trước hậu quả của biến đổi khí hậu và tài chính.
Trái Đất vẫn đang trên đà tăng 2,7 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, nguyên nhân chính là do các nước phát thải lớn nhất như Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa thực hiện đầy đủ cam kết cắt giảm khí thải.
Tổng thống Sassou-N'Guesso đề xuất sáng kiến đầy tham vọng: đưa tài nguyên tự nhiên của mỗi quốc gia vào chỉ số Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Kế hoạch này tập trung vào việc cải thiện hệ thống giám sát, báo cáo và xác minh để giảm thiểu lượng khí methane thoát ra từ quá trình sản xuất và tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni nhấn mạnh rằng hiện không có giải pháp thay thế chung nào cho nguồn cung cấp nhiên liệu hóa thạch và thế giới phải có một triển vọng toàn cầu thực tế.
Thế giới đang ngày càng xa rời mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.
Ba định hướng chính trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, gồm giảm phát thải, bảo vệ nhân loại trước hậu quả của biến đổi khí hậu và tài chính.
Hội nghị lần thứ 29 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu đã tập trung vào các vấn đề cốt lõi như tài chính khí hậu, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Hệ thống tín dụng carbon được thiết lập để các tổ chức hoặc quốc gia giảm phát thải khí nhà kính của mình nhiều hơn mức cam kết, có thể bán tín dụng carbon của mình cho các tổ chức hoặc quốc gia khác.
Hội nghị COP29 được kỳ vọng là bước ngoặt trong hành động về khí hậu, trong bối cảnh nhiệt độ tại nhiều nơi liên tục phá kỷ lục và các thảm họa khí hậu ngày càng gia tăng trên toàn cầu.
COP29 sẽ thu hút khoảng 80.000 đại biểu tham gia, nhiệm vụ chính là đạt được sự đồng thuận giữa các quốc gia về một mục tiêu tài trợ hằng năm giúp các quốc gia nghèo hơn ứng phó với biến đổi khí hậu.
Lãnh đạo các nước tham dự COP29 diễn ra vào tháng 11 tới tại Azerbaijan cho biết việc huy động "hàng trăm tỷ USD" là mục tiêu khả thi để các nước đạt được đồng thuận.
Theo kết luận từ Hội đồng châu Âu, các nước EU đã nhất trí rằng việc mở rộng cơ sở tài trợ của các quốc gia là điều kiện tiên quyết cho mục tiêu tài trợ khí hậu mới đầy tham vọng sau năm 2025.
Hội nghị đã thảo luận và thúc đẩy những vấn đề then chốt như các biện pháp thích ứng và những chiến lược hỗ trợ cộng đồng chịu ảnh hưởng biến đổi khí hậu trước khi COP29 diễn ra vào tháng 11.
Khối Arab kỳ vọng các nước phát triển nên cam kết tài trợ ít nhất 441 tỷ USD/năm để nâng tổng số tiền hỗ trợ hàng năm lên 1.100 tỷ USD, song các nước tài trợ cho rằng con số này không thực tế.
UAE, Azerbaijan và Brazil cùng cam kết điều chỉnh kế hoạch khí hậu nhằm đạt được mục tiêu khống chế mức tăng nhiệt của Trái Đất ở 1,5 độ C, đồng thời kêu gọi các quốc gia khác hành động tương tự.