Cung rước, tôn trí xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại chùa Tam Chúc
Xá lợi Đức Phật được cung rước qua các tuyến đường chính như: Lê Công Thanh-Biên Hòa-Lý Thường Kiệt... trong sự chiêm bái của đông đảo nhân dân, phật tử đứng 2 bên đường.
Xá lợi Đức Phật được cung rước qua các tuyến đường chính như: Lê Công Thanh-Biên Hòa-Lý Thường Kiệt... trong sự chiêm bái của đông đảo nhân dân, phật tử đứng 2 bên đường.
Lễ hội mang ý nghĩa cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, phúc lộc dồi dào, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.
Lễ khai hội Chùa Tam Chúc 2025 diễn ra với các nghi thức dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu mang lại đời sống an bình cho đồng bào, nhân loại.
Không chỉ cầu mong cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi, Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn còn nhằm khơi dậy tình cảm gắn bó, tình yêu lao động của người dân với mảnh đất quê hương.
Ngày 4/2 (mùng 7 tháng Giêng Ất Tỵ), tại xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam diễn ra Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn Xuân Ất Tỵ 2025.
Chủ đề mà các họa sỹ thể hiện trên mình trâu năm nay chủ yếu liên quan đến linh vật rắn, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng quê hương, đất nước đổi mới...
Trong khuôn khổ Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2025, ngày 3/2 (mùng 6 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tại xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam diễn ra hội thi vẽ trang trí trâu với sự tham gia của 20 hoạ sỹ.
Tin giả, tin sai sự thật là vấn đề còn khá nan giải và cần sớm có phương án xử lý phù hợp để vừa đảm bảo sự phát triển chung của xã hội, vừa ngăn ngừa được những vấn đề tiêu cực.
Bằng những bàn tay khéo léo, điêu luyện và say mê với nghề, các thế hệ nghệ nhân Đọi Tam đã tạo ra những chiếc trống nghệ thuật làm nên thương hiệu được thị trường trong và ngoài nước đón nhận.
Nghệ nhân Phạm Chí Khang tự hào chia sẻ trống Đọi Tam hiện nay không chỉ có mặt trên thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc.
Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân cho biết Lễ hội truyền thống đền Trần Thương là sự kiện thường niên được tổ chức vào dịp tưởng niệm Ngày mất của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn “Tháng 8 giỗ Cha.”
Tại cơ quan chức năng, A.Q và C.N đã thừa nhận việc đăng tải thông tin, bình luận trên mạng xã hội Facebook là sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, tự giác gỡ bỏ thông tin.
Chiến dịch truyền thông “Ngừng ăn thịt thú, góp thiện cho đời” được phát động nhằm kêu gọi toàn dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương, cùng hành động vì động vật hoang dã, đa dạng sinh học.
Lễ phát lương Đức Thánh Trần tại đền Trần Thương, xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam năm 2024 được bắt đầu vào lúc 23 giờ ngày 23/2 đến 17 giờ ngày 24/2/2024.
Lễ hội phát lương được tổ chức tại Đền Trần Thương, nơi Hưng Đạo Đại Vương chọn làm kho lương để cung cấp cho quân đội trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên-Mông thế kỷ 13.
Không chỉ cầu mong cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi, Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn được tổ chức nhằm khơi dậy tình cảm gắn bó, tình yêu lao động của người dân với mảnh đất quê hương.
Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn (Hà Nam) được tổ chức hàng năm nhằm tái hiện Lễ Tịch điền thời vua Lê Đại Hành chọn việc tổ chức cày ruộng khuyến khích nông trang.
Có 20 họa sỹ, nhóm họa sỹ đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong khu vực và hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Nam tham Hội thi vẽ trang trí trâu Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2024, tại Hà Nam.
Điểm độc đáo trong hát trống quân ở Liêm Thuận là trống không được làm bằng gỗ mà được làm bằng chum sành (hoặc vò, vại sành) - vật dụng gần gũi trong cuộc sống hàng ngày của người dân.