Trình diễn nghệ thuật truyền thống Nhật Bản tại Khu Du lịch Tam Chúc

Đoàn Nhật Bản đã giới thiệu đến khán giả tiết mục Sambaso-biểu diễn Kyogen (thể loại hài kịch đầu tiên ra đời tại Nhật) qua phần biểu diễn của cha con nghệ sỹ Ogasawara Tadashi và Ogasawara Hiroaki.
Trình diễn nghệ thuật truyền thống Nhật Bản tại Khu Du lịch Tam Chúc ảnh 1Tiết mục Sambaso-biểu diễn Kyogen qua phần biểu diễn của cha con nghệ sỹ Ogasawara Tadashi và Ogasawara Hiroaki. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Chiều 14/5, tại Khu Du lịch Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, Hà Nam, đã diễn ra Chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống Nhật Bản.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa, Du lịch Hà Nam năm 2023 và Chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam-Nhật Bản.

Đoàn Nhật Bản đã giới thiệu đến khán giả tiết mục Sambaso-biểu diễn Kyogen qua phần biểu diễn của cha con nghệ sỹ Ogasawara Tadashi và Ogasawara Hiroaki.

[Chiêm ngưỡng các tác phẩm gốm Yakishime độc đáo của Nhật Bản]

Kyogen là thể loại hài kịch đầu tiên ra đời tại Nhật Bản với bề dày truyền thống 650 năm lịch sử. Đây là loại hình nghệ thuật truyền thống mà Nhật Bản tự hào giới thiệu với bạn bè quốc tế và được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

Trình diễn nghệ thuật truyền thống Nhật Bản tại Khu Du lịch Tam Chúc ảnh 2Tiết mục Sambaso-biểu diễn Kyogen qua phần biểu diễn của cha con nghệ sỹ Ogasawara Tadashi và Ogasawara Hiroaki. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Chương trình là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2023); tiếp tục giới thiệu, tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống, mối quan hệ giao lưu, gắn bó, hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia, giữa tỉnh Hà Nam và các địa phương, tổ chức của Nhật Bản.

Năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức thành công Chương trình “Đêm giao lưu Nhật Bản-Việt Nam" qua nghệ thuật truyền thống Kyogen và nghệ thuật chèo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.