Tạo sức sống mới cho di sản văn hóa Chăm
Khánh Hòa bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Chăm qua các lễ hội, đền tháp, làng nghề, góp phần phát triển du lịch và cộng đồng bền vững.
Khánh Hòa bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Chăm qua các lễ hội, đền tháp, làng nghề, góp phần phát triển du lịch và cộng đồng bền vững.
Là ngôi tháp cuối cùng của người Chăm được xây bằng chất liệu gạch nung còn bảo tồn nguyên vẹn, đền tháp Po Rome không chỉ là di sản kiến trúc độc đáo mà còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng.
Đền tháp Po Rome là công trình kiến trúc có rất ít đường nét hoa văn, phù điêu, trang trí chạm khắc nhưng lại là công trình cổ kính và lâu đời nhất được xây dựng bằng gạch nung đỏ vô cùng bề thế.
Sáng 21/10, các ngôi tháp Chăm cổ tại Phan Rang chính thức mở cửa, khởi đầu cho tuần lễ Katê. Từng dòng người hành hương trong trang phục truyền thống, lễ vật, thành kính bước vào không gian thiêng.
Chiều 20/10/2025, khoảnh khắc thiêng liêng và xúc động nhất trước thềm lễ hội Katê chính là khi cộng đồng người Chăm làng Hữu Đức trang trọng đón nhận y trang từ người anh em Raglai.
Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt Dự án Xây dựng mô hình di sản kết nối gắn với các hành trình du lịch để phát triển cộng đồng các dân tộc thiểu số có di sản tương đồng.
Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2025 sẽ diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 17-19/10, với sự tham gia của 6 tỉnh, thành phố gồm: Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, An Giang và TP. HCM.
Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Khánh Hòa với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới,” sẽ quy tụ sự tham gia của 6 tỉnh, thành phố.
Trong đêm Gala của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025, nhà thiết kế Tommy Nguyễn cùng nàng thơ – Á hậu Lê Kim Khỏe đã gây ấn tượng với hai thiết kế dạ hội “haute couture” đặc biệt.
Trải qua thời gian, Tháp Pô Klong Garai vẫn giữ được đường nét tinh tế, sắc sảo, với màu gạch nung đỏ sẫm và kết dính với nhau bằng một kỹ thuật xây dựng đặc biệt, đến nay vẫn chưa được giải mã.
Khánh Hòa tổ chức đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Kiến trúc Nghệ thuật Quốc gia Đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar và Di sản Văn hóa Phi Vật thể Quốc gia Tri thức khai thác và chế biến trầm hương Khánh Hòa.
Với tư cách là một trong những quần thể kiến trúc Chăm tiêu biểu và nguyên vẹn nhất còn lại, Tháp Bà Ponagar (Nha Trang, Khánh Hòa) hội tụ những giá trị đặc sắc của nghệ thuật xây dựng và điêu khắc.
Với dự án “Khuyết” và chọn những bước đi bền vững sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Đoàn Thiên Ân muốn được tiếp tục lan tỏa thông điệp sống xanh - sống đẹp – sống nhân ái đến với thế hệ trẻ và cộng đồng.
Kế hoạch phục hồi này nhằm bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch địa phương, đề cao vai trò năng lực chủ thể văn hóa của nghệ nhân, già làng...
Di sản Yến sào không chỉ là giá trị văn hóa mà còn là nguồn lực kinh tế quan trọng. Nghề Yến sào tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế biển bền vững.
Theo kế hoạch, năm 2025, Khánh Hòa tiếp tục tổ chức Festival biển lần thứ 11, tuy nhiên, do nhiều yếu tố, tỉnh quyết định tạm dừng tổ chức Festival biển và thay thế bằng Lễ hội Văn hóa-Du lịch biển.
Chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trong tháng Tư, nhiều sự kiện lớn đã, đang và sẽ diễn ra sôi động trên toàn quốc, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.
Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa - biển, đảo thiêng liêng” lần đầu tiên công bố nhiều tài liệu lưu trữ từ thế kỷ 19 đến nay phản ánh lịch sử xác lập chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này.
Di tích chùa Bối Khê; đền Xám; Cụm di tích liên quan đến nhà Mạc; Di tích lịch sử Cụm di tích Từ Lương Xâm; Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Bà Pô Nagar là Di tích Quốc gia Đặc biệt.
Những ngày này, trên các hòn đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, không khí mùa xuân đang tràn ngập khắp nơi; nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đã được tổ chức.
Hiện làng nghề trầm hương ở thôn Phú Hội 1, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa, bước vào chính vụ sản xuất để đáp ứng nhu cầu của người dân dịp Tết Nguyên đán và thành điểm du lịch.
Công tác tuyên truyền về biển, đảo góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức và tình yêu biển, đảo của nhân dân, động viên các lực lượng đang thực thi quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, Nha Trang có đủ điều kiện phát triển hệ thống làng sinh thái điện ảnh gồm bảo tàng, trường quay, rạp chiếu phim hiện đại để trở thành một thành phố điện ảnh.
Dù ở xa đất liền, nhưng Trung Thu của các em thiếu nhi tại thị trấn Trường Sa, xã Song Tử Tây và xã Sinh Tồn, đảo Đá Tây vẫn vui tươi và đầy đủ các hoạt động, hấp dẫn.
Giải thưởng Cánh diều, được khởi trao từ năm 2004, nhằm tôn vinh các tác phẩm điện ảnh, truyền hình, nghiên cứu lý luận, phê bình điện ảnh cùng các nghệ sỹ và người làm phim xuất sắc.
Theo Times of India, Việt Nam cùng với Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan là những lựa chọn hàng đầu cho những du khách muốn tiết kiệm hầu bao và tận hưởng một chuyến đi đáng nhớ.
Qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định rằng những nội dung về ông Thích Minh Tuệ mà ông H.X.T đăng tải hoàn toàn sai sự thật, với mục đích "câu view," thu hút sự chú ý của dư luận.
Nằm gần thành phố Nha Trang, giữa hàng trăm địa điểm du lịch với biển xanh, cát trắng, nắng vàng, thành cổ Diên Khánh vẫn giữ được vị thế đặc biệt là di tích lịch sử nổi tiếng, thu hút khách check-in.
Những "phiến đá hát" trong truyền thuyết của người Raglai không phải là những phiến đá bình thường mà chúng ẩn chứa những giai điệu kỳ diệu, những lời thì thầm bí ẩn của núi rừng nghìn xưa vang vọng.
Chùa Trường Sa và Chùa Sinh Tồn Đông là các "cột mốc tâm linh" khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng, bất khả xâm phạm của Việt Nam.
Các cuộc thi tìm hiểu, sáng tác về biển đảo và phát động phong trào nội bộ đoàn công tác vừa giúp nâng cao tinh thần gắn kết, vừa giúp thôi thúc về ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ ở mỗi người.
Sự kết hợp giữa vẻ đẹp thiên nhiên phong phú và sự đa dạng văn hóa khiến Nha Trang phát triển được hầu hết các loại hình du lịch như du lịch sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, giải trí, thể thao.
Lễ hội Tháp Bà Ponagar - lễ hội tín ngưỡng thờ Mẫu tiêu biểu được tổ chức định kỳ hằng năm tại thành phố Nha Trang - là dịp để tưởng nhớ công ơn Bà Thiên Y Ana (Nữ thần Yang Pô Inư Nagar).
Đây là Chương trình Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, bao gồm chuỗi các hoạt động âm nhạc quy tụ nhiều ca sỹ, ban nhạc Jazz nổi tiếng trong nước và quốc tế.
Chương trình Jazz quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, quy tụ hơn 100 nghệ sỹ, ban nhạc Việt Nam và các nghệ sỹ, ban nhạc quốc tế đến từ Mỹ, Singapore và Hàn Quốc.