Vụ sập nhà tại Maroc: Số người chết tăng lên 22 người
Số người chết trong vụ hai tòa nhà 4 tầng liền kề ở thành phố Fez của Maroc bị đổ sập trong đêm đã tăng lên 22 người, 16 người bị thương và chưa rõ số người mất tích.
Số người chết trong vụ hai tòa nhà 4 tầng liền kề ở thành phố Fez của Maroc bị đổ sập trong đêm đã tăng lên 22 người, 16 người bị thương và chưa rõ số người mất tích.
Các phương tiện truyền thông đều nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của sự kiện trong việc củng cố quan hệ song phương, phản ánh đầy đủ các hoạt động ngoại giao, kinh tế, và văn hóa.
Sáng 27/7/2025 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân rời Thủ đô Rabat, lên đường tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6, tiến hành các hoạt động song phương tại Thụy Sĩ, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Maroc.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội đến Maroc khẳng định vai trò quan trọng của ngoại giao nghị viện, phục vụ thiết thực lợi ích nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho quan hệ hợp tác Việt Nam-Maroc.
Sáng 26/7, giờ địa phương, tại Thủ đô Rabat, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp ông Mustapha El Ktiri, Chủ tịch Hội hữu nghị Maroc-Việt Nam và Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Maroc-Việt Nam.
Chiến dịch khai quật tại di chỉ Sijilmassa hé lộ mạng lưới đô thị cổ, xưởng đúc tiền, đồ gỗ Alawi cùng nhiều kiến trúc chưa từng được ghi nhận trong lịch sử khảo cổ Maroc.
Tại Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Maroc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác thực chất, hiệu quả với các quốc gia châu Phi, đặc biệt là Maroc.
Chủ tịch Thượng viện Mohamed Ould Errachid đánh giá quan hệ Việt Nam-Maroc đã được thử thách qua lịch sử và liên tục phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giao lưu nhân dân.
Trong bầu không khí hữu nghị và cởi mở, lãnh đạo hai nước đã trao đổi, thống nhất thúc đẩy hợp tác đầu tư hai chiều và làm cửa ngõ cho nhau trong việc phát triển hợp tác với mỗi khu vực.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục tăng chia sẻ thông tin thị trường; phối hợp thúc đẩy sáng kiến thương mại tự do, bền vững trong các khuôn khổ đa phương; kết nối doanh nghiệp.
Sáng 25/7, giờ địa phương (chiều tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Rabat, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Thượng viện Maroc Mohamed Ould Errachid.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Maroc, sáng 25/7/2025 theo giờ địa phương, tại thủ đô Rabat, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Maroc Aziz Akhannouch.
Chiều 24/7 (giờ địa phương, tức gần sáng giờ Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Rabat, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Maroc.
Dự kiến, trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có các cuộc hội kiến, hội đàm với lãnh đạo cấp cao Maroc; dự Tọa đàm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Maroc...
Chiều 24/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức CH Senegal, tiếp tục lên đường thăm chính thức Vương quốc Maroc.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Maroc sau chuyến thăm chính thức Cộng hòa Senegal.
Theo Đại sứ Lê Kim Quy, chuyến thăm Maroc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ là dấu mốc mới trong hợp tác nghị viện, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Maroc phát triển thực chất, hiệu quả.
Với nền tảng quan hệ truyền thống tốt đẹp, Việt Nam và các nước châu Phi sẽ không chỉ tiếp tục phát huy tình hữu nghị lâu bền mà còn mở rộng hợp tác thực chất và hiệu quả trong giai đoạn mới.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp cùng có lợi giữa Việt Nam với Maroc.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Senegal, Maroc và tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6.
Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn từ ngày 22-30/7/2025 có ý nghĩa hết sức quan trọng cả về song phương và đa phương.
Đại sứ các nước khẳng định Senegal, Maroc, Thụy Sĩ coi trọng chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; tin tưởng chuyến thăm sẽ là một dấu mốc mới trong quan hệ với các nước.
Nhóm tin tặc người Algeria tự xưng là "Jabaroot DZ" thừa nhận tấn công Quỹ An sinh xã hội quốc gia Maroc và công bố một tệp chứa dữ liệu cá nhân của 1.996.026 nhân viên thuộc gần 500.000 công ty.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định trong chính sách đối ngoại của mình, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Maroc.
Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) Caroline St-Hilaire; Chủ tịch Liên minh Nghị viện Pháp ngữ Hilarion Etong; Chủ tịch Hạ viện Maroc Rachid Talbi El Alami.
Năm 2024, quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Maroc ghi nhận nhiều tiến triển đáng kể, được đánh dấu bởi hàng loạt chuyến thăm chính thức nhằm tăng cường tình hữu nghị và hợp tác.
Theo báo cáo của WB, tổng nợ nước ngoài của tất cả các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình trên thế giới đã ở mức 8.800 tỷ USD vào cuối năm 2023, tăng 8% so với năm 2020.
Bộ xét nghiệm chẩn đoán bệnh đậu mùa khỉ do công ty Moldiag của Maroc phát triển đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực tăng cường tự chủ y tế của châu Phi.
Nggày 21/10, Ngoại trưởng Maroc tuyên bố đề xuất gần đây của Đặc phái viên Liên hợp quốc Staffan de Mistura về việc phân chia lãnh thổ tranh chấp Tây Sahara là "không thể chấp nhận được."
Tại buổi tiếp quan chức của Hạ viện Maroc, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để thúc đẩy quan hệ giữa Maroc với các nước ASEAN.
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn Việt Nam-Maroc sẽ tích cực phối hợp với nhau nhiều hơn nữa trên các lĩnh vực và nâng tầm hợp tác để thúc đẩy sự phát triển của hai nước.
Những người di cư, phần lớn là trẻ vị thành niên người Maroc, đã tìm cách vượt qua đồn biên giới ở thị trấn Fnideq của nước này để đến Ceuta trước khi bị cảnh sát giải tán.
Tổng Giám đốc CDC châu Phi Jean Kaseya nêu rõ riêng trong tuần qua, lục địa này đã ghi nhận tổng cộng 3.160 ca mắc mới bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có 434 ca được xác nhận và 107 ca tử vong.
Dữ liệu của Chính phủ Maroc cho thấy trong năm ngoái, Maroc đã ngăn chặn 75.184 người vượt biên bất hợp pháp sang châu Âu, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2022.
Hải quân Maroc thông báo đã chặn một thuyền chở 168 người di cư trái phép khi chiếc thuyền này đang hướng đến Quần đảo Canary của Tây Ban Nha, ngoài khơi Tây Bắc châu Phi.