Nghiên cứu cho thấy những nước đặc biệt dễ bị tổn thương bởi nạn châu chấu là Maroc và Kenya và phạm vi hoành hành của loài côn trùng này được dự đoán sẽ tiếp tục lan rộng ra Tây Ấn Độ và Tây Trung Á.
Số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất tại Maroc đã tăng lên 2.862 người, và nhiều người đã tự hỏi chính xác thì chuyện gì đã xảy ra, tại sao trận động đất này lại gây thương vong lớn tới như vậy?
Tại tâm chấn của trận động đất, nơi chăm sóc những người bị thương trong thảm kịch kinh hoàng hiện là một căn lều dựng ở nền đất trống dưới cái nắng chói chang, với chỉ vỏn vẹn khoảng 10 giường.
Hơn 2.000 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương sau khi trận động đất có độ lớn 6,8 xảy ra vào đêm 8/9 phá hủy toàn bộ các ngôi làng ở khu vực dãy núi Atlas của quốc gia Bắc Phi.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết một trận động đất có độ mạnh 6,8 đã xảy ra tại khu vực miền núi cách thành phố du lịch Marrakesh 72km về phía Tây Nam của Maroc.
Chuyên gia cảnh báo chắc chắn sẽ xảy ra các đợt dư chấn dù cường độ có thể nhỏ hơn so với trận động đất ban đầu nhưng chúng có thể phá hủy tòa nhà mà các kết cấu đã bị ảnh hưởng sau trận động đất.
Theo Bộ Nội vụ Maroc, ít nhất 2.012 người được xác nhận đã thiệt mạng do trận động đất mạnh 6,8 ở Maroc, trong khi 2.059 người bị thương, trong đó có 1.404 người đang trong tình trạng nguy kịch.
Cung điện Hoàng gia Maroc tuyên bố nước này để quốc tang ba ngày sau trận động đất vào đêm 8/9, thảm họa thiên tai nghiêm trọng nhất ở quốc gia Bắc Phi này trong nhiều thập kỷ.
Một trong số những thảm họa động đất kinh hoàng nhất tính từ năm 2000 đến nay là trận động đất xảy ra năm 2001 tại Ấn Độ với độ lớn 7,9, số người chết và mất tích lên tới 20.100 người.
Đây là trận động đất gây nhiều thương vong nhất tại Maroc kể từ thảm họa năm 2004 ở vùng gần Al Hoceima, vùng núi Rif ở phía Bắc nước này khiến hơn 600 người thiệt mạng.
Cơ quan địa vật lý của Maroc cho biết trận động đất xảy ra ở khu vực Ighil thuộc vùng núi High Atlas và có độ lớn 7. Đây là trận động đất gây nhiều thương vong nhất tại Maroc kể từ thảm họa năm 2004.
Theo Bộ Nội vụ Maroc, ít nhất 296 người đã thiệt mạng và 153 người khác bị thương sau khi trận động đất có độ lớn 7,0 làm rung chuyển nước này vào tối 8/9 (giờ GMT).
Trận động đất có độ lớn 7,0 làm rung chuyển Maroc vào lúc 22h10 giờ GMT ngày 8/9 (tức 5h10 ngày 9/9 giờ Hà Nội) đã khiến ít nhất 31 người đã thiệt mạng.
Các Hệ thống Di sản Nông nghiệp Quan trọng Toàn cầu mới được lựa chọn và chỉ định từ năm 2018 tại 12 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Tây Ban Nha, Ecuador, Iran, Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc và Maroc.
Hỏa hoạn đã thiêu trụ hàng nghìn hecta đất tại nhiều tỉnh ở miền Bắc Maroc, trong bối cảnh quốc gia Bắc Phi đang hứng chịu hạn hán nghiêm trọng với mức nhiệt lên tới gần 45 độ C.
Do nắng nóng và gió lớn, thảm họa cháy rừng nghiêm trọng nhất trong mùa Hè năm nay của Pháp vẫn chưa thể khống chế, bất chấp hơn 1.200 nhân viên cứu hỏa đã được triển khai.
Ngày 18/11, trong khuôn khổ Hội nghị COP22, các nhà thương lượng đã thông qua một kế hoạch công tác cho việc thực hiện Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu.
Hội nghị COP22 đã tạo ra “bước ngoặt” trong việc huy động các sáng kiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu và hướng tới thực thi Hiệp định Paris hiệu quả.
EU và 8 quốc gia khác đã cam kết 23 triệu USD hỗ trợ chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển giúp đáp ứng các mục tiêu về giảm thiểu và thích ứng với biến đối khí hậu.
Một tuần sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, Ngoại trưởng John Kerry ngày 16/11 cho biết ông "tin tưởng" rằng các cam kết khí hậu của Washington không thể bị đảo ngược.
Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Hafez Ghanem cho biết WB sẽ chi 1,5 tỷ USD từ nay đến năm 2020 cho các hoạt động chống biến đổi khí hậu tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi.
Sáng kiến Đối tác Đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC) nhằm thúc đẩy hợp tác hiệu quả trong việc thực thi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu đã được 42 quốc gia ký kết ngày 15/11.
Ngày 13/11, Ngoại trưởng John Kerry nhấn mạnh cam kết của Mỹ hành động chống biến đổi khí hậu, đồng thời ông sẽ khẳng định thông điệp này tại COP22 đang diễn ra tại Marrakesh của Maroc.
Ngày 9/11, Hội nghị lần thứ 22 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP22) đang diễn ra tại thành phố Marrakech của Maroc đã đánh dấu Ngày hành động về Nước.
Nông nghiệp, bao gồm cả lâm và ngư nghiệp, là lĩnh vực chịu đe dọa nhiều nhất của biến đổi khí hậu, tuy nhiên, nông nghiệp cũng là lĩnh vực đang phát thải lượng khí nhà kính cao thứ năm trên thế giới.
Chủ tịch Hội nghị thứ 22 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP22) kêu gọi lên kế hoạch hành động cụ thể nhằm hỗ trợ các quốc gia dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu.
Hội nghị COP22 buộc phải tìm được sự đồng thuận về cách thức thực hiện Hiệp định Paris sau thất bại của Nghị định thư Kyoto năm 1997 và COP15 tại Copenhagen (Đan Mạch) năm 2009.
Giới chức ngoại giao các nước thành viên thuộc Liên hợp quốc đã khởi động vòng đàm phán mới với mục tiêu biến Hiệp định Paris thành kế hoạch hành động mang tính khả thi.
Diễn đàn Carbon châu Phi lần thứ 7 đã kết thúc tại thành phố Marrakech (Maroc) với việc thông qua kêu gọi các nước châu Phi tăng cường phối hợp chống biến đổi khí hậu.
Trạm phong điện Tarfaya ở Tây Nam Marocco đã sản xuất kW điện đầu tiên và trở thành cơ sở phong điện lớn nhất ở châu Phi, với công suất thiết kế 300 MW.