Giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 415-430 USD/tấn trong tuần này, giảm so với mức 420-435 USD của một tuần trước đó và là mức thấp nhất kể từ ngày 21/8 vừa qua.
Trung Quốc dẫn đầu về xuất khẩu gạo, tiếp theo là Bangladesh và Ấn Độ. Các nước xuất khẩu gạo chủ chốt khác gồm Pakistan, Nhật Bản, Indonesia, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Philippines.
Đánh dấu kỷ niệm 10 năm tổ chức, Vietnam Foodexpo 2024 tiếp tục là cuộc trình diễn lớn của ngành công nghiệp thực phẩm, nơi tôn vinh giá trị thương hiệu quốc gia của thực phẩm Việt Nam.
Các biện pháp hạn chế xuất khẩu gạo nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và kiềm chế lạm phát của Ấn Độ hiện đã làm đảo lộn thị trường và khiến các quốc gia lo lắng về việc đảm bảo nguồn cung.
Hiện THILOGI Packing đang là đối tác của nhiều doanh nghiệp lớn, đóng gói các mặt hàng như xe máy, ôtô, laphông, vỏ cabin, lốp xe… xuất khẩu sang Myanmar, Indonesia, Philippines, Kazakhstan, Mỹ.
Với việc Ấn Độ thắt chặt xuất khẩu gạo, giá xuất khẩu gạo Việt Nam đã liên tục tăng. Nhiều doanh nghiệp nhận định giá xuất khẩu gạo có thể tái lập mức đỉnh của năm 2021.
Đường nhập khẩu từ Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia và Myanmar có sử dụng nguyên liệu từ Thái Lan sẽ bị áp dụng cùng mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp là 47,64%.
Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, hiện còn 8 quốc gia chưa mở lại các đường bay thường lệ đi, đến Việt Nam so với giai đoạn năm 2019 (trước dịch COVID-19).
Có những dấu hiệu ban đầu cho thấy đường từ Thái Lan có thể nhập khẩu thông qua các nước ASEAN để lẩn tránh biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp.
Theo nhận định của Thương vụ Việt Nam tại Myanmar, lý do doanh nghiệp Myanmar không nhận hàng chủ yếu do giá tiêu xuống thấp vào thời điểm giao hàng so với dự kiến ban đầu.
Theo đại diện Vitas, 3 năm gần đây đã có nhiều doanh nghiệp EU đầu tư vào lĩnh vực nguyên phụ liệu dệt may của Việt Nam để đón đầu các cơ hội mà hiệp định EVFTA mang lại.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của Liên đoàn các nhà cung cấp và sản xuất điện, điện tử Philippines và điều này cho thấy các doanh nghiệp này đã quan tâm, tin tưởng các sản phẩm của Việt Nam.
Mytel-thương hiệu của Viettel tại Myanmar sẽ cung cấp dịch vụ với giá thoại và SMS bằng 1/2 mức cước hiện hành trên thị trường, cước data thấp hơn 37%.
Cạnh tranh trên thị trường dệt may thế giới được dự báo sẽ ngày càng khốc liệt, không chỉ Trung Quốc mà nhiều nước khác như Myanmar, Campuchia... cũng đang gia tăng áp lực về thị phần với Việt Nam.
Mặc dù hạn chế về công nghệ, song Myanmar đang cạnh tranh với các nước trong khu vực như Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Ấn Độ và Pakistan trên thị trường gạo.
Liên đoàn Lúa gạo Myanmar đang kêu gọi chính phủ mới ký kết nhiều thỏa thuận liên chính phủ với các quốc gia khác để xuất khẩu thêm gạo, bên cạnh các thỏa thuận đã ký năm ngoái.
Myanmar trao giấy phép cung cấp các dịch vụ viễn thông cho liên doanh giữa Viettel (Việt Nam) với 1 nhóm các công ty Myanmar, trong đó Viettel sở hữu 49% cổ phần.
Ngọc bích, sản phẩm xuất khẩu tiềm năng từ chín vùng và bang tại Myanmar, là mặt hàng xuất khẩu đem lại giá trị lớn thứ hai tại Myanmar trong hai năm tài chính vừa qua.
Hội chợ Ho Chi Minh City Expo 2016 sẽ diễn ra từ ngày 1-4/4, nhằm giới thiệu các sản phẩm mới, kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp đến với nông dân và doanh nghiệp Myanmar.
Kim ngạch xuất khẩu gạo của Myanmar trong 10 tháng của tài khóa 2015 (từ tháng 4/2015 đến 1/2016) đạt trên 308 triệu USD, giảm 62 triệu USD so với cùng kỳ tài khóa trước.
Vietjet vừa ký kết hợp đồng đặt mua thêm 30 tàu bay A321 (21 chiếc A321 NEO và 9 A321 CEO) thế hệ mới với Tập đoàn Airbus khi có tổng giá trị công bố lên tới 3,6 tỷ USD.
Tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam, các đối tác đầu tư thúc giục Việt Nam nhanh chóng cải thiện cơ sở hạ tầng để chuẩn bị một cách hiệu quả nhất cho việc tham gia các hiệp định thương mại tự do mới.