Myanmar bắt gần 1.600 người trong đợt truy quét lừa đảo quy mô lớn
Từ ngày 18-22/11, lực lượng chức năng Myanmar đã “bắt giữ 1.590 người nước ngoài nhập cảnh trái phép” tại điểm nóng lừa đảo Shwe Kokko.
Từ ngày 18-22/11, lực lượng chức năng Myanmar đã “bắt giữ 1.590 người nước ngoài nhập cảnh trái phép” tại điểm nóng lừa đảo Shwe Kokko.
Trong ngày 27/5 ghi nhận 1 trận động đất 1,7 độ tại Chiang Mai, Thái Lan; 5 trận động đất có độ lớn từ 1,7 đến 4,3 tại Myanmar; 1 trận động đất 4,0 độ tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum của Việt Nam.
Đến ngày 4/5, công tác thu dọn các tòa nhà bị hư hại do trận động đất mạnh xảy ra ngày 28/3 vừa qua đã hoàn thành khoảng 80% tại thành phố Mandalay và khoảng 50% tại thành phố Sagaing.
Lực lượng cứu hộ Thái Lan tìm thấy thêm 13 thi thể trong đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở Thủ đô Bangkok do động đất hồi cuối tháng Ba, nâng tổng số người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà này lên 74.
Giới chức Myanmar vừa bắt giữ một nhà chiêm tinh vì đăng tải video hôm 9/4 với cảnh báo "sai lệch" rằng "mọi thành phố ở Myanmar" sẽ phải hứng chịu trận động đất "rất mạnh" trong vòng 12 ngày tới.
Hỏa hoạn đã bùng phát tại trường Đại học Mandalay ngay sau trận động đất 7,7 độ ngày 28/3, thiêu rụi toàn bộ bài thi của gần 63.000 thí sinh khu vực miền Bắc đang trong quá trình chấm điểm.
Trận động đất có độ lớn 7,7 tại Myanmar vào ngày 28/3 khiến hơn 3.600 người thiệt mạng, san phẳng nhiều vùng và khiến nhiều người không có thức ăn, nước uống và nơi trú ẩn.
Trận động đất có độ lớn 5,6 vừa xảy ra tại Myanmar, cách thành phố Meiktila 43km về phía Đông Bắc, và rung chấn nhẹ có thể được cảm nhận tại thành phố Mandalay.
Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp 275 triệu USD để hỗ trợ 1,1 triệu người bị ảnh hưởng bởi động đất tại Myanmar.
Lan truyền hình ảnh giật gân, những câu chuyện cứu hộ không có thật là cách kẻ xấu lợi dụng tâm lý hoang mang sau thảm họa tại Myanmar hòng trục lợi bất chính.
Theo thông tin cập nhật mới nhất, số người thiệt mạng trong trận động đất lớn xảy ra cách đây gần 2 tuần tại Myanmar đã tăng lên 3.649 người, trong khi 5.018 người bị thương và 145 người vẫn mất tích.
Theo truyền thông nhà nước Myanmar, số người thiệt mạng do trận động đất trên đã tăng lên 3.471 người, ngoài ra có 4.671 người bị thương và 214 người khác vẫn mất tích.
Sân bay quốc tế Mandalay và tuyến đường sắt Yangon-Mandalay đã hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng dịch vụ do thiệt hại từ trận động đất mạnh xảy ra ngày 28/3 vừa qua.
Liên hợp quốc kêu gọi thế giới chung tay hỗ trợ Myanmar sau trận động đất lớn xảy ra hôm 28/3 khiến 3.354 người thiệt mạng; 4.850 người bị thương và 220 người mất tích.
Cùng với tìm kiếm nạn nhân, một tổ công tác đã tập hợp trang thiết bị là nhà bạt, giường cùng vật tư y tế, thuốc và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác như mỳ tôm, lương khô,... hỗ trợ cho người dân.
Nhiều thi thể đã được tìm thấy trong tuần qua, mặc dù công tác cứu hộ phải đối mặt với khó khăn do điều kiện thời tiết khắc nghiệt và hậu quả của xung đột kéo dài tại Myanmar.
Tính đến cuối chiều 4/4, các đội cứu nạn, cứu hộ của QĐND Việt Nam đã tìm và đưa được tổng cộng 2 thi thể ra khỏi các đống đổ nát; tiếp tục khám, cấp thuốc miễn phí cho 62 lượt người dân,.
Người thân của Đại úy Myat - người đã phối hợp, hỗ trợ rất nhiệt tình cho đoàn Việt Nam ngay từ khi đoàn mới đến - rất xúc động khi đón nhận món quà của đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Đoàn cứu hộ Việt Nam đã cứu sống 1 người, đưa được 15 thi thể nạn nhân ra khỏi các đống đổ nát; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và trao tặng 40 tấn lương khô hỗ trợ người dân Myanmar.
Sân bay quốc tế Mandalay sẽ mở cửa trở lại vào lúc 6 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 4/ 4, trong khi Sân bay quốc tế Nay Pyi Taw sẽ nối lại hoạt động cũng vào lúc 6 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 5/4.
Đoàn Cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã phối hợp cứu sống được 1 nạn nhân vào ngày hôm qua; tìm kiếm được 17 thi thể nạn nhân từ các vị trí hết sức phức tạp và khó khăn như bệnh viện, tòa nhà cao tầng bị sập.
Một người đàn ông sống sót tại một khách sạn ở Mandalay vào chiều 2/4 đã được đội cứu hộ Trung Quốc giải cứu thành công sau hơn 120 giờ bị mắc kẹt.
Chính quyền quân sự Myanmar tuyên bố lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 2-22/4 nhằm đẩy nhanh nỗ lực cứu trợ và tái thiết sau thảm họa, duy trì sự hòa bình và ổn định của đất nước.
Liên minh châu Âu (EU) triển khai hoạt động cầu hàng không nhân đạo trong nỗ lực khẩn cấp nhằm cung cấp viện trợ đến những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa động đất ở Myanmar.
Tính đến ngày 2/4, số người thiệt mạng trong trận động đất ở Myanmar đã lên tới gần 2.900 người, ngoài ra còn khoảng 4.600 người khác bị thương và hơn 370 người vẫn đang mất tích.
Khi lực lượng cứu hộ đến tiếp cận vị trí nạn nhân bị mắc kẹt, nạn nhân vẫn vẫn nói được và cho biết anh vẫn khỏe, chỉ thiếu đồ ăn và nước uống.
Đoàn cứu trợ của Bộ Công an Việt Nam không chỉ tập trung vào công tác tìm kiếm và cứu nạn, mà còn cử các tổ công tác hỗ trợ, giúp người dân ổn định cuộc sống tại các khu lán trại tạm thời.
Một người đàn ông 26 tuổi khỏi đống đổ nát - một kỳ tích bởi thông thường, cơ hội sống sót của các nạn nhân mắc kẹt giảm đáng kể sau "thời gian vàng" 72 giờ đầu tiên.
Nhiều gia đình ở Myanmar đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch, thực phẩm và vật tư y tế; đặc biệt nghiêm trọng là tình trạng trẻ em bị ảnh hưởng tâm lý sau thảm họa động đất.
Các nhân viên cứu hộ đã tuyển dụng 11 chú chó, không chỉ có khả năng đánh hơi để tìm dấu hiệu của sự sống trong đống đất đá hoang tàn, mà còn giúp an ủi người thân và bạn bè của các nạn nhân.
Một phụ nữ 63 tuổi đã được lực lượng cứu hộ tại thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar giải cứu thành công sau 91 giờ bị chôn vùi dưới đống đổ nát trong trận động đất kinh hoàng.
Số người thiệt mạng do động đất ở Myanmar hiện đã lên tới 2.719 người. Thống tướng Min Aung Hlaing cho biết số thương vong sẽ còn tăng lên và có khả năng vượt mốc 3.000 người.
Các chuyên gia lo ngại rằng con số thương vong thực sự trong thảm họa động đất tại Myanmar có thể phải mất nhiều tuần mới được công bố chính xác.
Đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã đưa được thêm thi thể một nạn nhân 14 tuổi ra khỏi đống đổ nát sau trận động đất ở Myanmar.
Đội cứu hộ, cứu nạn Quân đội Việt Nam tiếp tục đưa thêm một thi thể nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát ra ngoài, bàn giao cho gia đình và chính quyền sở tại tại thủ đô Nay Pyi Taw, Myanmar.