Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực an ninh lương thực, trung tâm tài chính và phát triển khu công nghiệp Halal, đồng thời mở rộng danh mục hợp tác sang các lĩnh vực như đổi mới, sáng tạo, trí tuệ nhân tạo.
Saudi Arabia, Nga, Iraq, UAE, Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman sẽ duy trì mức cắt giảm 2,2 triệu thùng/ngày trong 2 tháng tới và sẽ áp dụng linh hoạt thỏa thuận này tùy theo điều kiện thị trường.
12 nước OPEC và 10 nước đối tác đã quyết định gia hạn các mức cắt giảm dầu mỏ, bắt đầu từ ngày 1/1/-31/12/2025; quyết định được đưa ra trong bối cảnh giá dầu giao dịch ở mức gần 80 USD/thùng.
Theo thỏa thuận, các quốc gia Vùng Vịnh nói trên sẽ dỡ bỏ thuế quan đối với 76,4% tổng số sản phẩm được giao dịch, cùng với mức thuế 4,1% đối với hàng hóa được giao dịch.
Một số quốc gia Vùng Vịnh cho rằng cần thực hiện quá trình chuyển đổi năng lượng dựa trên thực tế ở mỗi nước, khi các lựa chọn thay thế nhiên liệu hóa thạch vẫn chưa dồi dào.
Saudi Arabia, quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, cho hay nước này sẽ cắt giảm sản lượng tự nguyện thêm một triệu thùng/ngày vào tháng 7/2023, và động thái này có thể được gia hạn nếu cần.
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) quyết định điều chỉnh tổng sản lượng dầu thô chung xuống còn 40,46 triệu thùng/ngày "bắt đầu từ ngày 1/1/2024 cho đến ngày 31/12/2024.”
Cuộc thảo luận Nga-Saudi Arabia diễn ra sau khi đầu tháng này, OPEC+ bất ngờ thông báo tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu khoảng 1,16 triệu thùng/ngày để phòng ngừa những bất ổn trên thị trường thế giới.
Trong các quốc gia OPEC+ tự nguyện cắt giảm sản lượng dầu mỏ, Nga cho biết sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng dầu khí thêm 500.000 thùng/ngày từ mức sản xuất trung bình vào tháng Hai cho tới cuối năm 2023.
Ngoại trưởng Israel cho biết việc mở không phận cho tất cả các hãng hàng không, bao gồm cả các hãng hàng không Israel, nhờ đó mà giờ đây sẽ có thể cung cấp các đường bay ngắn hơn đến châu Á.
Ba công ty Mitsui & Co., Itochu và Jera của Nhật Bản thông báo đã cùng ký kết thỏa thuận nhập khẩu hơn 2 triệu tấn LNG mỗi năm từ Oman, hợp đồng này có hiệu lực 10 năm kể từ năm 2025.
Theo Tập đoàn Jindal Shadeed, dự án mới này mục tiêu sản xuất 5 triệu tấn “thép xanh” sử dụng năng lượng tái tạo mỗi năm, tạo ra giá trị gia tăng hàng năm hơn 800 triệu USD.
Các thỏa thuận mà Iran và Oman vừa ký kết “liên quan tới việc triển khai hai dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt giữa hai nước và khai thác mỏ dầu Hengam.”
Trung Đông có nhu cầu nhập khẩu rất lớn - giá trị mỗi loại ước tính từ 2-8 tỷ USD - đối với các mặt hàng như đồ gỗ, ngũ cốc, giày dép, dệt may...; đây đều là những mặt hàng thế mạnh của Việt Nam.
Nga thông báo kể từ ngày 9/11 tới, sẽ nối lại các chuyến bay tới 9 nước gồm Bahamas, Iran, Hà Lan, Na Uy, Oman, Slovenia, Tunisia, Thái Lan và Thuỵ Điển.
Báo cáo của Fitch cho hay Saudi Arabia sẽ tăng sản lượng dầu thô, khí ngưng tụ và khí đốt tự nhiên thêm 2,24 triệu thùng/ngày từ năm 2021 đến năm 2030.
Quốc vương Oman Oman Haitham bin Tarik đã có chuyến thăm Saudi Arabia đầu tiên trong hơn một thập kỷ nhằm thúc đẩy các cơ hội thương mại và đầu tư song phương giữa hai nước.
Tập đoàn năng lượng BP của Anh bán 20% cổ phần trong lô 61 (diện tích khoảng 3.950km2) của mỏ khí đốt thuộc sở hữu của tập đoàn ở Oman cho công ty PTTEP của Thái Lan với giá 2,6 tỷ USD.
Sau Đức và Hà Lan, đến lượt Nga, Thụy Sĩ, Oman, Jordan và Saudi Arabia cấm các chuyến bay đến và từ nước Vương quốc Anh, nơi được coi là khởi nguồn của biến thể mới của virus SARS-CoV-2.
Phía Oman đặt vấn đề xem xét nhập khẩu lương thực từ Việt Nam, trong đó có mặt hàng gạo, đồng thời mong muốn các doanh nghiệp Việt quan tâm mở kho ngoại quan tại Oman để lưu trữ hàng hóa.
Oman kỳ vọng khu công nghiệp, thương mại và hậu cần này sẽ góp phần quan trọng giúp quốc gia vùng Vịnh này đa dạng hóa nền kinh tế và giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ.
Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s mới đây đã đồng loạt hạ mức độ tín nhiệm của một loạt các nước sản xuất dầu mỏ chủ chốt ở Vùng Vịnh như Saudi Arabia, Bahrain và Oman.
Tập đoàn sản xuất ôtô hàng đầu khu vực Iran Khodro và một quỹ đầu tư của Oman đang lên kế hoạch thành lập một công ty liên doanh sản xuất ôtô với số vốn 200 triệu USD.
Oman đã trở thành quốc gia vùng Vịnh tiếp theo thông báo các kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" trong bối cảnh thu nhập từ dầu mỏ sụt giảm dẫn tới thâm hụt ngân sách nặng nề.
Ngày 27/12, Oman cho biết nước này đã hoàn tất 80% tiến độ chuẩn bị cho việc khởi động dự án nhập khẩu khí đốt từ Iran thông qua một đường ống dẫn khí vượt đại dương.
Sau hơn một thập kỷ đạt thặng dư ngân sách lớn nhờ giá dầu tăng cao, năm 2015, các quốc gia GCC dự kiến đối mặt với thâm hụt ngân sách kỷ lục, đà sụt giảm trong những năm tới.
Lãnh đạo cấp cao của Công ty Cơ khí và Xây dựng ngoài khơi Iran (IOEC) cho biết nhà thầu này đang xúc tiến xây dựng một tuyến đường ống dẫn nhằm xuất khẩu khí đốt sang quốc gia láng giềng Oman.