Việt Nam, Algeria và Senegal đều có tiềm năng to lớn để xây dựng mối quan hệ hợp tác trên quy mô lớn hơn, hướng tới việc chinh phục các thị trường ở châu Phi, châu Á và các khu vực khác trên thế giới.
Năm 2023, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Senegal đạt 12.392 tấn với kim ngạch 5,35 triệu USD, tăng 215% so với năm trước; 2 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất sang Senegal 414 tấn gạo, đạt 307.820 USD.
Tình hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Senegal đã trải qua chặng đường hơn 5 thập kỷ, mang lại những thành tựu trong các lĩnh vực mà hai bên có nhiều tiềm năng như nông nghiệp và thương mại.
Lệnh cấm xuất gạo của Ấn Độ đã gây ra hiệu ứng domino khi nhiều nước khác cũng đưa ra động thái tương tự, trong khi đó, các hiện tượng thời tiết cực đoan cũng tàn phá mùa màng ở nhiều quốc gia.
Các nhà lãnh đạo châu Phi kêu gọi thực hiện các bước cụ thể để dỡ bỏ những cản trở đối với xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga, qua đó nối lại việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen.
Nhóm V20, gồm các quốc gia dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu cho rằng việc tái cơ cấu hệ thống tài chính toàn cầu phù hợp với các mục tiêu về khí hậu cần hoàn thành trước năm 2030.
Theo ước tính của Liên hợp quốc, Lục địa Đen đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, hơn 20% dân số châu Phi, tương đương 278 triệu người, đối mặt với nạn đói.
Tổng thống Senegal khẳng định các nước châu Phi luôn ủng hộ quá trình chuyển đổi xanh công bằng, cho dù mức "đóng góp" của châu lục trong tổng lượng khí thải CO2 toàn cầu rất thấp.
Với lạm phát gia tăng trên toàn cầu, một số quốc gia đã chuyển sang sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoặc trì hoãn quá trình chuyển đổi năng lượng do lo ngại về khả năng chi trả và nguồn cung cấp.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang có chuyến công du 3 ngày tại Senegal, quốc gia có trữ lượng khí đốt hàng tỷ mét khối và được kỳ vọng sẽ trở thành nhà sản xuất khí đốt lớn trong khu vực.
Khi xuất khẩu sang châu Phi nói chung, Algeria và Senegal nói riêng cần tìm kiếm đối tác qua các kênh như tham gia các chương trình xúc tiến thương mại như hội chợ, triển lãm quốc tế, các diễn đàn DN.
Càphê, gạo, thủy hải sản đều nằm trong tốp 5 mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch lớn nhất của Việt Nam sang Algeria; trong khi cộng đồng người Việt ở Senegal cũng khá đông nên có cơ hội cho hàng Việt Nam.
Chủ tịch ONDE khẳng định Algeria là thị trường đầy tiềm năng và là cửa ngõ quan trọng giúp các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư, hợp tác thương mại với Algeria nói riêng và châu Phi nói chung.
Việt Nam, Algeria và Senegal sẽ tổ chức Hội nghị giao thương trực tuyến khai thác tiềm năng hợp tác thương mại và đầu tư chuyên đề nông sản và thực phẩm vào hai ngày 5-6/4 tới.
Đại sứ Nguyễn Thành Vinh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Senegal, đặc biệt trong các lĩnh vực hai nước có thế mạnh.
Thương vụ Việt Nam tại Algeria lưu ý các doanh nghiệp khi kinh doanh ở khu vực Tây và Trung Phi nên hạn chế tìm kiếm bạn hàng qua mạng Internet hoặc giao dịch với đối tác tự tìm đến mình qua website.
Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Senegal tổ chức Chương trình xúc tiến thương mại tại quốc gia Tây Phi này, từ ngày 2 đến 8/12, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp Việt Nam.
10 nước châu Phi cần đầu tư 2.000 tỷ USD để đến năm 2040 có thể đạt những thành công tương tự Việt Nam về phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông, đường bộ, đường sắt, sân bay, cảng biển, điện và nước.
Senegal cũng kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư, liên doanh liên kết với các doanh nghiệp tại Senegal để tận dụng vị trí cửa ngõ của khu vực Tây Phi.
Việt Nam sẽ tạm ngừng nhập khẩu lạc từ Senegal do bị nhiễm mọt cứng đốt Trogoderma granarium Everts và mọt lạc Caryedon serratus Oliveier, đây đối tượng thuộc kiểm dịch thực vật của Việt Nam.
Tổng thống Senegal Macky Sall đã được bầu làm Chủ tịch mới của Cộng đồng Kinh tế các nước Tây phi (ECOWAS) tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 47 của khối kinh tế trên.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau khi hội đàm với Tổng thống Algeria ngày 13/1 tại thủ đô Algiers, Tổng thống Senegal nêu rõ Dakar mong muốn tăng cường phát triển quan hệ kinh tế giữa 2 nước.
Phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp Algeria-Senegal, Tổng thống Senegal tuyên bố nước này chào đón các doanh nghiệp Algeria đầu tư vào các dự án phát triển kinh tế.