Viện có kết cấu xây dựng 10 tầng, 83 phòng chức năng, 11 giảng đường, phục vụ các hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu của giảng viên và học viên khối ngành sức khỏe.
Với những đặc tính vượt trội, các giống lúa mới được đánh giá và lựa chọn sẽ giúp đẩy mạnh phát triển sản xuất, bổ sung vào cơ cấu sản xuất lúa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và một số vùng lân cận.
Tại vòng chung kết Global Robotics Games, hai đội của Cần Thơ (đến từ Trường Phổ thông Thái Bình Dương) đã xuất sắc vượt qua 46 đội thi, giành giải Vô địch và top 10 cuộc thi.
Ôtô điện chạy bằng năng lượng sạch do nhóm sinh viên Cần Thơ chế tạo đã được UBND thành phố Cần Thơ công nhận là sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả, áp dụng trong phạm vi thành phố, toàn quốc.
Loại mít mang hương vị sầu riêng (mít sầu riêng) là giống ngoại nhập được ghép với mít Việt Nam và được trồng thành công tại Cù lao Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.
Cuộc thi đưa ra nhiệm vụ cụ thể là phát triển công nghệ cảm biến đo xa để đo lường bốn chỉ số riêng gồm mực nước, lượng mưa, độ ẩm đất và chất lượng nước.
Dự án sẽ được triển khai tại Việt Nam giai đoạn 2023-2024, với tổng kinh phí thực hiện trên 477.460 USD do chính phủ Na Uy tài trợ (các viện, trường đối ứng 310.000 USD).
Mặc dù giá bán rơm không cao, chỉ khoảng 300.000 đồng/ha, nhưng việc rơm được tái sử dụng đã góp phần gia tăng giá trị cây lúa, làm giảm ô nhiễm môi trường không khí, môi trường đất.
Ngày 30/10, tại Cần Thơ, trường đại học Cần Thơ tổ chức lễ khánh thành hai công trình “Khu phức hợp phòng thí nghiệm nghiên cứu” và “Tòa nhà công nghệ cao.”
Trạm IPPlatform đặt tại thành phố Cần Thơ do Sở Khoa học và Công nghệ quản lý nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khai thác thông tin, sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp.
Giảng viên trẻ Huỳnh Ngọc Thái Anh, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ chế tạo thành công máy vớt rác WSCA 2.0 với hơn 70% thành phần cấu tạo được làm từ vật liệu tái chế.
Điểm mạnh của mô hình là áp dụng các giải pháp kỹ thuật và sinh học, tự làm sạch, tái sử dụng nguồn nước, gia tăng mật độ nuôi lươn tối đa có thể lên đến 600 con/m2 và tăng năng suất lên 25kg lươn/m2.
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Công Hà và cộng sự đã nghiên cứu, hoàn thiện quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm chức năng bột gạo mầm có tác dụng hỗ trợ ngăn ngừa, điều trị ung thư gan và tiểu đường.
Chủ nhân của mô hình máy tạo ra nước sạch từ năng lượng điện gió là em Trần Hữu Tỉ, học sinh lớp 11 Trường Trung học phổ thông Trung An, ở vùng sâu huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.
Theo báo cáo của các trung tâm y tế, thường xuyên chóng mặt, đau đầu là dấu hiệu cảnh báo của một số bệnh lý về não, tỷ lệ tử vong cũng như những biến chứng để lại sau can thiệp cao.
Từ hạt cây nho ở vùng đất Nam Mỹ, ông Huỳnh Công Thống đã nhân giống phân ly thành một loại cây nho khác, thân giống cây ổi còn trái có hình dáng giống quả sung.
Ngày 20/8, tại thành phố Cần Thơ, Nhóm Diễn đàn Đối thoại về Phát triển công nghệ sinh học nông nghiệp (HLPDAB) đã tổ chức họp thường niên Diễn đàn phát triển công nghệ sinh học nông nghiệp APEC.
Định danh vi sinh vật là công đoạn vô cùng quan trọng nhằm xác định nguy cơ nhiễm vi sinh trong quá trình sản xuất, nguyên nhân biến tính của sản phẩm, cũng như kiểm soát môi trường sản xuất.
Sau gần 1 năm mày mò nghiên cứu, một tài xế chạy xe cấp cứu của Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ đã sáng chế thành công cóc đạp điện thay cho bo bóp tay, dùng trong đo huyết áp truyền thống.