Cần Thơ: Nhiều cây xanh bị đốn hạ trái phép tại khu văn hóa Hồ Nước Ngọt
Qua kiểm đếm thực tế vào ngày 8/12, lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 42 cây xanh đã bị đốn hạ. Số cây bị chặt phá chủ yếu là cây xà cừ và một số loại cây khác.
Qua kiểm đếm thực tế vào ngày 8/12, lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 42 cây xanh đã bị đốn hạ. Số cây bị chặt phá chủ yếu là cây xà cừ và một số loại cây khác.
Dự án mới có 3 hợp phần lớn gồm hợp phần mở rộng kiểm soát ngập, hợp phần phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và hợp phần xây dựng khu tái định cư, cùng các gói chi phí hỗ trợ kỹ thuật và dự phòng.
Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ đã đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Châu Thành và phường Hưng Phú thông tin kịp thời đến người dân về nguyên nhân hiện tượng cá chết bất thường.
Theo thống kê từ chính quyền địa phương, tính đến 13 giờ ngày 18/11, tổng cộng có 28 hộ dân bị ảnh hưởng; trong đó, có 1 hộ bị ảnh hưởng về người do nhà sập gây bị thương.
Dự báo đêm 17/11, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C; khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10.
Triều cường tại Cần Thơ có nguy cơ cao gây ngập úng, ảnh hưởng đến sản xuất và an toàn của hệ thống đê bao, bờ bao tại các khu vực trũng, thấp ven sông.
Đối với những tuyến đê còn nguy cơ, tỉnh Cần Thơ đã khảo sát, kiểm tra để đề xuất các giải pháp khắc phục; về lâu dài cần bảo vệ hành lang bảo vệ đê, trồng các loại cây có khả năng chống sạt lở.
Lực lượng địa phương đã khắc phục đoạn đê vỡ tại Cồn Sơn sau triều cường cao lịch sử, đồng thời chuẩn bị ứng phó đợt triều tiếp theo, vốn được dự báo còn tiếp tục duy trì ở mức cao.
Ngày 6/11, Công an xã Nhơn Mỹ tiếp nhận tin báo kèm hình ảnh do một người dân cung cấp về việc phát hiện cá sấu nổi trên mặt nước tại con kênh dẫn vào mương vườn.
Sáng 6/11, một đoạn đê bao ở cồn Sơn, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã bị vỡ khi triều cường lên cao vượt mốc lịch sử, nước từ sông Hậu tràn vào gây ngập sâu, ảnh hưởng nhiều nhà dân.
Đoạn đê bị vỡ có chiều ngang 3m và chiều dài 4m, làm nước tràn vào với tốc độ rất nhanh, khiến người dân ở cồn Sơn, phường Bình Thủy không kịp ứng phó.
Sáng 6/11, triều cường trên sông Hậu tại thành phố Cần Thơ lên mức 2,35 m, chính thức lập mốc lịch sử mới. Đỉnh triều này đã vượt qua mốc lịch sử cũ 2,33 m (ghi nhận vào ngày 23/10 vừa qua) 2cm.
Khu vực ven biển thành phố Cần Thơ có chiều dài 72km, trong đó đoạn có dự báo sạt lở nguy hiểm dài khoảng 23,4km, tình trạng sạt lở đang diễn biến nghiêm trọng và phức tạp.
Nhiều tuyến đường và khu vực trũng, thấp tại 2 thành phố bị ngập nghiêm trọng, chìm sâu trong biển nước ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông và sinh hoạt hàng ngày của người dân đúng giờ tan tầm.
Mực nước đo tại trạm Thủy văn Cần Thơ trên sông Hậu lúc 18g đạt 2,29m, vượt báo động III 0,29m, phá vỡ kỷ lục lịch sử 2,27m được ghi nhận cách đây 3 năm (ngày 12/10/2022), với mực nước cao hơn 0,02m.
Thạc sỹ Nguyễn Hữu Thiện - chuyên gia nghiên cứu sinh thái độc lập - nhấn mạnh tình trạng ngập ở vùng giữa đồng bằng như Cần Thơ ngày càng nặng nề hơn chủ yếu do các nguyên nhân từ con người.
Tại đường Bùi Hữu Nghĩa và khu vực chợ Bình Thuỷ ghi nhận mức ngập sâu khoảng 0,4m so với mặt đường. Đỉnh ngập xảy ra vào khoảng 1-2 giờ sáng 16/10 và rút dần vào khoảng 5 giờ sáng.
Theo chuyên gia khí tượng, gió mùa tràn vào mạnh đã đẩy nước từ ngoài biển dâng lên, làm mực nước ven biển tăng cao, từ đó đẩy ngược vào các cửa sông chính, khiến mực nước ở Cần Thơ bị dâng đột biến.
Trưa 10/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đi khảo sát Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng ở xã Hiệp Hưng, thành phố Cần Thơ.
Tuyến bờ biển từ cửa sông Mỹ Thanh đến gần cống số 14, xã Vĩnh Hải, thành phố Cần Thơ, những năm gần đây đã bị sạt lở nghiêm trọng, một số khu vực đã sạt lở không còn rừng phòng hộ.
Nước sông dâng cao gây ngập sâu hàng loạt tuyến đường trọng điểm, tràn vào nhà dân, cơ sở kinh doanh, khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn nghiêm trọng.
Cơ quan khí tượng dự báo đỉnh triều tại Cần Thơ vào sáng sớm ngày 9/10 sẽ tiếp tục duy trì ở mức 2,25m, xuất hiện trong khoảng 5g30-6 giờ.
Cần Thơ chủ động ứng phó triều cường cuối nguồn sông Hậu bằng hệ thống đê bao, gia cố bờ bao và vận động cộng đồng để bảo vệ sản xuất và đời sống.
Khu Bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng được xem là “lá phổi xanh” của Đồng bằng sông Cửu Long, nơi bảo tồn hơn 330 loài thực vật, 206 loài động vật; trong đó một số động vật có trong sách Đỏ.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự báo khoảng đêm ngày 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.
Dự án nhằm xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ theo hướng hiện đại, tiếp cận các tiêu chuẩn đô thị xanh, đô thị văn minh đối với các đô thị trọng điểm của thành phố Cần Thơ.
Bến Ninh Kiều, một trong những biểu tượng của Cần Thơ, đã bị nước từ sông Cần Thơ tràn vào gây ngập nặng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của người dân và du khách.
Từ đầu năm đến nay, thành phố Cần Thơ thực hiện xác minh 16 tàu cá mất kết nối giám sát hành trình, trong đó có 3 tàu cá bị lập biên bản xử lý vi phạm hành chính.
Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thoát nước và giao lưu kinh tế giữa thành phố Cần Thơ và thành phố Fukuoka (Nhật Bản) là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường hợp tác tốt đẹp giữa 2 địa phương.
Cần Thơ đã nâng cấp hệ thống cấp nước, đảm bảo nguồn nước sạch, phục vụ tốt hơn cho người dân sau phản ánh về nước yếu và kém chất lượng.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để chủ động triển khai khi có sự cố, tình huống xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ.”
Tại khu vực xảy ra sự cố, phần gốc rễ của cây đã bị bật lên cao đến khoảng 3m; khiến nhiều cây cảnh và chậu hoa trồng xung quanh khu vực cũng bị hư hỏng.
Mưa lớn khiến các tuyến đường trung tâm thành phố Cần Thơ như Cách mạng tháng Tám, Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt, Mậu Thân, Ngô Sỹ Liên... đều bị ngập sâu, có nơi ngập đến nửa bánh xe.
Từ ngày 11/6 đến ngày 13/6, khu vực Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, có nơi trên 450mm.
Vào lúc 3 giờ sáng ngày 13/5, một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến đường giao thông thuộc khu vực Long Định, phường Long Hưng, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.