Sẵn sàng ứng phó ngập lụt và sạt lở đất tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Từ ngày 11/6 đến ngày 13/6, khu vực Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, có nơi trên 450mm.

Nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. (Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+)
Nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. (Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+)

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Văn bản số 2992-BNNMT-ĐĐ, gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, đề nghị chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, trong khoảng thời gian từ ngày 11/6 đến ngày 13/6 tới.

Nội dung văn bản nêu rõ: Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 11/6 đến ngày 13/6, khu vực Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, có nơi trên 450mm.

Tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa phổ biến từ 30-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Thậm chí, tại các khu vực này có thể xuất hiện mưa cục bộ với cường suất lớn trên 200mm trong 6 giờ.

Trước diễn biến trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 76/CĐ-TTg ngày 28/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và chủ động phòng chống thiên tai trong thời gian tới.

Cùng với đó, tỉnh, thành phố chủ động theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Đặc biệt, các địa phương cần triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn; tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Các địa phương tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị các tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang, trong đó lưu ý các công trình hồ đập, đê điều, phòng, chống thiên tai; cập nhật phương án ứng phó đảm bảo an toàn công trình, hạ du khi xảy ra mưa lũ.

Các tỉnh, thành phố ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho lúa, hoa màu, thủy sản; khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư, khu du lịch ven sông, suối và các khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu khi có yêu cầu.

Trên tinh thần đó, các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.